Xã hội

Hàng chục hộ dân chung cư Dương Nội kêu cứu từng ngày vì phải ăn cơm "trộn khói bụi"

Chỉ cách khu công nghiệp Yên Nghĩa khoảng 100m đường chim bay, hàng chục hộ dân tại tòa nhà HH2D, (Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Nội) hàng ngày phải hứng chịu khói bụi và mùi khét lẹt từ khu công nghiệp này thải ra.

Chỉ cách khu công nghiệp Yên Nghĩa khoảng 100m đường chim bay, hàng chục hộ dân tại tòa nhà HH2D, (Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Nội) hàng ngày phải hứng chịu khói bụi và mùi khét lẹt từ khu công nghiệp này thải ra.

“Tôi ở đây đã lâu, nhưng không hiểu trong Khu công nghiệp Yên Nghĩa (Dương Nội, Hà Nội) sản xuất mặt hàng gì? Chỉ biết rằng hàng ngày, khu công nghiệp này vẫn liên tục xả thải vào không khí với hàm lượng bụi cực lớn, không chỉ vậy mùi khét cũng gây khó chịu cho người dân sinh sống tại đây. Đặc biệt ban đêm, khói bụi và mùi khét rất khó thở, nhiều nhà phải đóng kín cửa…”, anh Thái, một người dân sống gần khu công nghiệp Yên Nghĩa cho hay.

Clip cận cảnh khu công nghiệp Yên Nghĩa Dương Nội Hà Nội.

Anh Phạm Trung Dũng, đại diện khu trung cư HH2D phản ánh: "Rất nhiều lần tôi và một số người dân hiện đang sinh sống tại khu nhà HH2D sang gặp mặt với lãnh đạo của khu công nghiệp Yên Nghĩa, để phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường".

"Sau mỗi lần làm việc, các cơ sở sản xuất này đã tạm dừng xả khí thải được một thời gian ngắn, nhưng sau đó lại tiếp tục. Vào mỗi đêm gia đình tôi đều phải đóng kín cửa, mùi khét giống như đốt vật liệu nhựa tái chế rất độc hại. Vì trong khu công nghiệp đều xây tường bao phủ kín, nên không thể phát hiện mùi khét do sản xuất từ vật liệu gì, sơn hay nhựa?", anh Dũng nói trong bức xúc cho biết thêm.

Qua tìm hiểu, PV được biết trong khuôn viên của Khu công nghiệp Yên Nghĩa là Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị (TSH) có trạm trộn bê tông tươi. Mỗi lần trộn vật liệu để sản xuất bê tông tươi là bụi trắng bao phủ toàn khu đô thị này.

Hang chuc ho dan toa nha HH2D keu cuu tung ngay vi phai an com 'tron khoi bui' - Anh 1
Khói được thải ra từ một góc của khu công nghiệp Yên Nghĩa.

Một người dân sống ở khu vực lân cận (xin phép được giấu tên) phản ánh với PV: "Chúng tôi là những người dân sống quanh đây, vẫn biết là khói bụi độc hại, nhưng vì nhiều lý do tế nhị không ai dám thắc mắc. Một tháng họ xả nước thải khoảng 3-4 lần, tôi sẽ điện cho anh chị xuống hiện trường để chứng kiến. Lượng khói và bụi thì họ xả vào ban đêm với tần xuất cao hơn".

Trao đổi với ông Nguyễn Bá Phùng, Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa cho biết: "Chính quyền đang vào cuộc và tiến hành kiểm tra, rà soát các đơn vị trong khu công nghiệp Yên Nghĩa".
 

Theo Lương Liễu (Phapluatplus.vn)