Xã hội

Hàng chục người dân lội bùn gom 30 tấn dưa hấu bán giúp tài xế

Xe tải bị lật nghiêng xuống kênh hư hỏng nặng, hơn 30 tấn dưa hấu tràn ra ngoài. Hàng chục người dân đã lội bùn thu gom và bán giúp tài xế.

Tối 27-4, ông Lưu Bá Lâm, Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã đã xảy ra vụ xe tải mất lái, lật bên đường, toàn bộ hơn 30 tấn dưa hấu trên xe rơi xuống kênh.

Hàng chục người dân lội bùn gom 30 tấn dưa hấu bán giúp tài xế
Sau khi xe tải bị lật, hàng chục tấn dưa rơi xuống kênh nước

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe tải BKS: 81C – 117.42 do tài xế Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, quê ở tỉnh Bình Định) điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc thì bị lật bên đường. Lúc này, xe chở khoảng 30 tấn dưa hấu.

Toàn bộ số dưa tràn xuống kênh, xe tải bị hư hỏng nặng, tài xế xây xước nhẹ.

Hàng chục người dân lội bùn gom 30 tấn dưa hấu bán giúp tài xế - 1
Người dân giúp thu gom số dưa

Nhiều người dân tại Quảng Bình đã đăng tải vụ lật xe lên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi mua dưa hấu giúp tài xế.

Sau đó, rất đông người dân tại các xã lân cận như Hạ Trạch, Bắc Trạch, thị xã Ba Đồn... đã lội bùn xuống giúp tài xế thu gom và mua dưa.

Hàng chục người dân lội bùn gom 30 tấn dưa hấu bán giúp tài xế - 2
Tài xế vui mừng nhận được tiền của người dân

Theo tài xế Sơn, mỗi quả dưa được bán với giá 10.000 đồng. Trừ những quả bị dập nát, sau khi bán, bà con giao lại cho tài xế hơn 48 triệu đồng.

Trang (Nguoiduatin.vn)