-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Xã hội
08/03/2025 15:15Hàng chục triệu mỗi bộ tiểu quách ở Thanh Bình An Lạc Viên, vì sao hiếm đồ vài triệu?
Ghi nhận của PV VietNamNet tại Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên (xã Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), sau những thông tin người dân tố đơn vị này ép mua hũ tro cốt giá cao, hoạt động vẫn diễn ra.
Bên trong khu trưng bày sản phẩm của đơn vị này rộng khoảng 70m, bày bán tiểu, quách và hũ đựng tro cốt người đã mất.
Theo quan sát, các sản phẩm đều được niêm yết giá cao, bày ở những vị trí dễ nhìn thấy, gần lối đi lại. Các bộ quách hầu hết có giá bán hàng chục triệu đồng, có bộ giá hơn 100 triệu đồng.
Nằm ở góc "khiêm tốn", một chiếc quách màu đen có giá gần 3 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Tuy nhiên theo nhiều phản ánh, sản phẩm ''giá rẻ'' này người dân ít biết vì nhân viên tại đây thường tư vấn khách mua những bộ tiểu quách giá từ hơn 10 triệu trở lên.
Trước đó, chia sẻ với VietNamNet, chị Đinh Thị Hương (trú tại xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, Hải Dương) cũng cho biết: Tháng 2 vừa qua, bố chị mất. Ngày 18/2, gia đình đưa thi thể của ông đến Công ty Thanh Bình An Lạc Viên ở Nam Định làm thủ tục hỏa táng.
Sau khi thiêu xong, nhân viên hướng dẫn chị Hương cùng người thân đi chọn quách. Được giới thiệu các mẫu quách đẹp với giá từ vài chục đến hơn trăm triệu, gia đình không đủ kinh tế nên từ chối.
Khi nhìn thấy quách 10,5 triệu đồng, người nhà chị đã hỏi mua, nhưng nhân viên không bán với lý do "thiêu xương đẹp" phải lấy quách đắt hơn.
"Di nguyện của bố tôi là chỉ mua loại quách khoảng 5 triệu. Tuy nhiên tôi hỏi dịch vụ tang lễ, họ nói chỉ có loại quách hơn 10 triệu. Vì vậy, gia đình đã mang đi 11 triệu để mua. Nhưng khi đưa bố tôi vào để thực hiện việc hoả táng, nhân viên ở đây không bán cho gia đình chiếc quách hơn 10 triệu. Họ hướng gia đình mua loại đắt hơn.
Lúc đó, nhà tôi có khoảng 60 người, mỗi người đành góp thêm một ít tiền để mua cho bố tôi chiếc quách với giá hơn 20 triệu", chị Hương kể lại.
Lý giải về những bộ quách và hũ đựng tro cốt được bán với giá hàng chục triệu đồng, đại diện Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên cho biết, sản phẩm giá cao có nhiều loại được dát vàng và được giám định.
Khi được hỏi tại sao nhân viên ở đây thường tư vấn cho người dân những sản phẩm có giá cao, mà không hướng đến giá tầm trung và thấp, đại diện công ty cho biết "nhân viên cũng muốn người dân sử dụng sản phẩm tốt vì giá cả đi đôi với chất lượng".
Cũng theo giải thích của công ty, trước đây, đơn vị này thuộc Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long; có quy định cấm người dân khi đến hỏa táng tại đài mang theo tiểu quách - quách gỗ.
Từ tháng 1/2023, Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên kiện toàn lại bộ máy và cho phép người dân mang tiểu, quách tự mua vào. Tuy nhiên tiểu, quách sứ do người dân mang đến thường mua không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, không có kiểm định đã xảy ra hiện tượng nứt vỡ... Vì vậy, công ty khuyến cáo người dân mua ít nhất 1 bình tiểu tại đài hóa thân hoàn vũ.
Bên cạnh đó, đại diện công ty cũng cho biết, "do chưa biết hoàn cảnh gia đình ai nên khi tư vấn nhân viên mong muốn người dân dùng gói sản phẩm tốt để đảm bảo về chất lượng. Có thể họ tư vấn nhiều nên gây bức xúc cho người dân".
Mỗi ngày đơn vị này có khoảng 70 hộ gia đình đưa người đã khuất đến thực hiện việc hỏa táng.
Ông Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội về hoạt động của Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên, lãnh đạo thành phố cùng các phòng ban chuyên môn và UBND xã Mỹ Thuận đã trực tiếp kiểm tra tại công ty.
"Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi yêu cầu Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên niêm yết công khai nội quy, quy chế hoạt động tại vị trí thuận tiện để người dân dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, công ty phải niêm yết bảng giá các loại hình dịch vụ, công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo công ty và cơ quan chức năng để người dân phản ánh khi cần thiết", ông Huy nhấn mạnh.
Theo Bảo Khánh (VietNamNet)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (21 phút trước)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (31 phút trước)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (1 giờ trước)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (1 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi: Treo quảng cáo trên cột điện có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (1 giờ trước)
- Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (1 giờ trước)
- Bão Jangmi tăng cấp thần tốc thành bão cuồng phong trong hôm nay: Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? (1 giờ trước)
- 133 phạm nhân thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi được đặc xá năm 2026 (1 giờ trước)
- Bắt đối tượng vận chuyển 50 bánh ma túy qua biên giới, nổ súng chống trả rồi chém cán bộ Công an (2 giờ trước)
- Đồng Nai: Lời khai kẻ đánh cha của bạn tử vong sau bữa nhậu, nguồn cơn chỉ vì 20 nghìn đồng (2 giờ trước)