-
Khoảnh khắc kinh hãi: Bánh xe tải "bay" qua dải phân cách cao tốc, đè nát SUV đang chạy -
Clip: Mải thể hiện tình cảm khi chờ đèn đỏ, nam thanh niên bất ngờ bị xe ba gác cán trúng chân -
Siêu bão Dolphin vẫn "không chịu hạ nhiệt", miền Bắc bước vào đợt mưa lớn -
Vụ bé trai 3 tuổi hôn mê sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Cô giáo làm gì khi xảy ra sự việc? -
Ceuta trở thành tâm điểm khủng hoảng di cư, Tây Ban Nha phải điều quân đội bảo vệ biên giới -
Đề xuất làn trái trên cao tốc chỉ để vượt: Chạy đúng tốc độ tối đa vẫn phải nhường đường? -
Mazda3 "độc chiếm" ngai vàng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với Honda Civic và Hyundai Elantra -
Top điện thoại chơi game tốt nhất 2026: iPhone và Samsung dẫn đầu, nhiều mẫu giá rẻ góp mặt -
Những hành vi khiến tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định mới -
Indonesia thắng Timor Leste, vươn lên dẫn đầu bảng A, gia tăng áp lực cho tuyển Việt Nam
Xã hội
27/05/2015 21:19Hàng loạt xế hộp tiền tỷ dùng biển giả bị CSGT phát hiện
Lái xe là Phan Thanh Tùng (28 tuổi, trú Bắc Ninh). Anh này xuất trình đăng ký xe biển số 37A-018.18 có nhiều dấu hiệu nghi là giả. Qua xác minh qua đường dây nóng, công an Hà Nội được biết, Phòng CSGT tỉnh Nghệ An đã thu hồi biển số trên từ tháng 5/2010. Chủ xe này là Lê Văn Luận, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh.
Chiếc xe đã được anh Luận bán cho anh Nguyễn Tiến Sỹ, trú 298 Minh Khai (Hà Nội), tuy nhiên chưa được đăng ký lại. Tiếp tục kiểm tra, nhà chức trách phát hiện số khung, số máy xe này không trùng khớp với đăng ký.
![]() |
| Chiếc Lexus RX 350 có giá gần 2 tỷ gắn biển giả bị CSGT phát hiện. Ảnh: Hoàn Nguyễn. |
Trước đó vài ngày, tổ công tác thiếu úy Nguyễn Thanh Tùng (Đội CSGT số 1) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện chiếc Porsche màu xanh rêu dừng đỗ sai quy định, gắn biển số Hà Nội nghi là giả. Tổ công tác gọi loa thông báo, một lúc sau tài xế xuất hiện.
Kiểm tra, người này chỉ xuất trình được GPLX, đăng ký phương tiện, giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không có. Xác minh qua đường dây nóng, chiếc biển số gắn trên xe Porsche không do cơ quan có thẩm quyền cấp, tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện.
Trưa 22/5, anh Dương Hoài Nam (36 tuổi, trú Thanh Xuân, Hà Nội) lái chiếc Porsche Cayman biển kiểm soát TP HCM đi từ phố Nguyễn Siêu hướng ra cầu Chương Dương. Xe đi tới phố Chợ Gạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội), tài xế lái ngược chiều ra đường Trần Nhật Duật thì bị cảnh sát 113 dừng phương tiện.
![]() |
| Tài xế cố thủ trong xe Porsche Cayman giữa phố cổ. Người này chưa xuất trình được đăng ký xe. Ảnh: Hoàn Nguyễn. |
Tại trụ sở cơ quan chức năng, tài xế không xuất trình giấy chứng minh nguồn gốc, xuất xứ chiếc ôtô đắt tiền. Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ phương tiện 7 ngày.
Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội trưởng đội CSGT số 1 cho biết, ngoài những trường hợp trên kẻ gian còn làm giả phương tiện rất tinh vi từ thương hiệu, màu sơn. Thậm chí, nhiều người còn làm giả biển xanh, biển đỏ.
Trước đó, trong quá trình công tác trung tá Ngọc từng phát hiện ôtô Camry biển xanh 31A-6385 dừng đỗ sai quy định. Khi kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ.
Xác minh qua đường dây nóng, chiếc xế sang này gắn biển số không trùng khớp với số khung, số máy. Biển số này đăng ký cho xe Mishubishi 7 chỗ, thuộc sở hữu của một chi nhánh ngân hàng ở địa chỉ 31 Ngô Thì Nhậm (Hà Nội).
Bị phát hiện, tài xế xuất trình đăng ký xe 52P-0050 có số khung, số máy trùng với xe này. Tuy nhiên, đăng ký có dấu hiệu làm giả. Đơn vị đã chuyển vụ việc lên Văn phòng CSĐT – CATP làm rõ.
Ngoài ra, chiếc Toyota biển đỏ TT 90 – 36 trong thời gian dài tạm giữ, chủ phương tiện không tới giải quyết. Xác minh qua cơ quan quản lý xe thuộc Bộ Quốc phòng, cảnh sát được thông báo biển số trên không tồn tại.
| Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, Tổ trưởng tổ xử lý vi phạm đội CSGT số 1 cho biết, các trường hợp bị tạm giữ gồm: tài xế không có GPLX hoặc GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp; xe không gắn biển số hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; gắn biển số không trùng với với đăng ký; xe không có giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; người chưa thành niên điều khiển phương tiện. Theo quy định, phương tiện không có đăng ký, không gắn biển số không được phép lưu hành. Khi bị tạm giữ, người điều khiển, chủ phương tiện phải tới cơ quan chức năng trình báo. Xe này sẽ bị tạm giữ đến 30 ngày để xác minh làm căn cứ ra quyết định xử phạt. Những trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp, phương tiện bị tạm giữ nhưng không được phép quá 60 ngày. Trong 60 ngày, cơ quan chức năng phải hồi đáp việc trả hoặc không trả phương tiện. Cơ quan chức năng sẽ ra quyết định sung công quỹ các phương tiện nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Trong trường hợp xác định được việc buôn lậu và chủ phương tiện thì người này phạm tội buôn lậu, tiêu thụ hàng lậu. Người và phương tiện sẽ được chuyển sang công an điều tra. Năm 2014, Đội CSGT số 1 thanh lý 3 trường hợp là ôtô không rõ nguồn gốc. Đầu năm 2015, đơn vị đang hoàn thiện thủ tục thanh lý 2 trường hợp, trong đó có chiếc Lexus nghi là xe tang vật được chuyển cho cơ quan điều tra. |
- Vụ Vạn Thịnh Phát: Trái chủ đã được chi trả hơn 12.358 tỷ đồng sau 10 đợt thanh toán (11:21)
- Yêu 4 năm tưởng sắp về chung một nhà, cô gái rơi vào bế tắc vì quá khứ gia đình bạn trai (11:13)
- Arsenal sắp chiêu mộ tiền vệ gần 80 triệu euro (11:00)
- Bắt tạm giam nghi phạm giật túi xách, kéo lê nạn nhân giữa đường ở TP HCM (1 giờ trước)
- Phi công Malaysia bị bắt tại Indonesia, hành lý chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc (1 giờ trước)
- Con trai cưới vợ vẫn gửi mẹ 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng quyết định của bà sau đó khiến ai cũng xúc động (1 giờ trước)
- Siêu bão Dolphin vẫn "không chịu hạ nhiệt", miền Bắc bước vào đợt mưa lớn (1 giờ trước)
- Thư Đan Nguyễn bất ngờ xóa bài tố cáo chồng cũ (1 giờ trước)
- Ba con giáp giàu có nhất tháng 7 âm cần chú ý điều gì? (1 giờ trước)
- Bộ Công an triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, lô đề trực tuyến hoạt động liên tỉnh (1 giờ trước)

