-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Xã hội
26/12/2025 09:02Hàng nghìn sinh viên sư phạm ĐH Sài Gòn "mòn mỏi" chờ nợ sinh hoạt phí: Nhà trường mong được cảm thông
Áp lực đè nặng lên vai sinh viên
Những ngày gần đây, dư luận và cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước thông tin hơn 1.000 sinh viên sư phạm thuộc khóa 2023 và 2024 của Trường Đại học Sài Gòn vẫn chưa nhận được một đồng hỗ trợ sinh hoạt phí nào theo Nghị định 116. Với mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng, số tiền tích lũy mà mỗi sinh viên lẽ ra được nhận đến nay đã lên tới con số khổng lồ.
Điển hình như trường hợp của Hoàng Nhi, sinh viên năm 3 ngành Sư phạm Tiểu học. Vốn chọn ngành này để đỡ đần bố mẹ, nhưng thực tế suốt mấy năm qua, Nhi vẫn phải xin tiền gia đình để trang trải cuộc sống. Số tiền "nợ" mà em chưa nhận được hiện đã vượt quá 70 triệu đồng. Đây không chỉ là con số trên giấy tờ mà là áp lực tâm lý nặng nề đối với những sinh viên đang nỗ lực bám trụ với nghề giáo.

Nguyên nhân từ sự thay đổi chính sách và thủ tục
Sáng ngày 25/12, đại diện Đại học Sài Gòn đã chính thức lên tiếng xác nhận thực trạng này. Theo phía nhà trường, đơn vị chỉ đóng vai trò đào tạo, trong khi thẩm quyền cấp kinh phí thuộc về các Sở, ban ngành của TP.HCM.
Lý giải về sự chậm trễ kéo dài, nhà trường đưa ra ba nguyên nhân chính:
Yếu tố khách quan: Quá trình phê duyệt dự toán ngân sách cho năm 2025 gặp nhiều thủ tục phức tạp.
Thay đổi cơ chế: Sự chuyển đổi trong chính sách từ hình thức "đặt hàng" sang "đào tạo theo nhu cầu xã hội" tạo ra những rào cản về quy trình giải ngân.
Biến động danh sách: Việc một số sinh viên thay đổi quyết định, xin hủy đăng ký nhận hỗ trợ khiến trường phải liên tục điều chỉnh danh sách báo cáo, gây mất thời gian trong khâu đối soát với Kho bạc Nhà nước.
Lời xin lỗi và giải pháp tình thế
Trong thông báo mới nhất phát đi trên fanpage chính thức, Ban Giám hiệu nhà trường bày tỏ sự thấu hiểu trước những lo lắng và khó khăn của sinh viên. Nhà trường khẳng định đang tích cực phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Kho bạc Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa tiền về tài khoản cho các em.
Trước mắt, để hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn, Đại học Sài Gòn đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác Sinh viên (Cơ sở chính) để được xem xét hỗ trợ kịp thời. "Nhà trường rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ các em trong giai đoạn chờ đợi hoàn tất thủ tục pháp lý này", đại diện SGU chia sẻ.
Theo quy định của Nghị định 116, sinh viên sư phạm được hưởng ưu đãi về học phí và sinh hoạt phí, đổi lại phải cam kết phục vụ trong ngành giáo dục với thời gian gấp đôi thời gian đào tạo. Nếu không thực hiện đúng cam kết, sinh viên sẽ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã nhận. Chính vì những ràng buộc chặt chẽ này, việc chậm chi trả kinh phí hỗ trợ đang gây ra không ít tâm tư cho những "nhà giáo tương lai".
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (6 phút trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (11 phút trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (17 phút trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (41 phút trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (55 phút trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)