Xã hội

Hàng trăm loại thuốc tân dược bị sửa hạn sử dụng

Cảnh sát cho rằng Tuyết đã chỉ đạo nhân viên tẩy sửa hạn sử dụng khoảng 200 loại thuốc tân dược và thực phẩm chức năng, rồi tìm cách tuồn ra thị trường.

Cảnh sát cho rằng Tuyết đã chỉ đạo nhân viên tẩy sửa hạn sử dụng khoảng 200 loại thuốc tân dược và thực phẩm chức năng, rồi tìm cách tuồn ra thị trường.

Thuốc cho phụ nữ có thai cũng bị tẩy hạn dùng

Sáng 11/1, trao đổi với Zing.vn, thượng tá Bùi Đức An - Phó trưởng Phòng 7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này nhận được thông tin về đường dây tẩy, sửa hạn sử dụng thuốc tân dược, thực phẩm chức năng của Tuyết từ tháng 9/2015.

Tra cứu hồ sơ công an lưu giữ về Tuyết, cảnh sát môi trường phát hiện người phụ nữ trung tuổi có 3 tiền án, bản thân không có trình độ về y dược. Tuy nhiên, thời gian trước đó, Tuyết có dấu hiệu thuê một số dược sĩ đứng tên để được giấy phép mở hơn 20 quầy bán thuốc tân dược, trải rộng trên địa bàn nhiều quận, huyện của Hà Nội.

Tại mỗi cửa hàng, Tuyết bố trí một nhân viên đứng quầy có bằng trung cấp dược để bán thuốc.
 

Một cửa hàng thuốc của Tuyết tại phố Phúc Xá, quận Ba Đình. Ảnh: CTV.

Qua nhiều tháng giám sát hoạt động kinh doanh của Tuyết, cơ quan công an phát hiện ngoài buôn bán tân dược, người phụ nữ này thường xuyên thu gom các loại thuốc, thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng về để tẩy, sửa hạn dùng, rồi tìm cách quay vòng. "Số thuốc sửa hạn sử dụng sau đó được chuyển tới chuỗi cửa hàng mà Tuyết làm chủ, để tìm cách bán cho người dùng", thượng tá An nói.

Theo cơ quan công an, tính đến thời điểm bị phát hiện, Tuyết được cho là đã tẩy, sửa hạn sử dụng khoảng 200 loại thuốc tân dược và thực phẩm chức năng (ước chừng hàng trăm nghìn viên thuốc). Trong số tân dược bị tẩy, sửa hạn sử dụng có cả các loại thuốc đặc trị, bán theo chỉ định của bác sĩ như: thuốc chữa bệnh tiểu đường, hen suyễn, an thần, thuốc hạ sốt trẻ em, thuốc bổ sung chất sắt cho phụ nữ có thai.

Thủ đoạn chưa từng có

Theo vị Phó trưởng Phòng 6, trước đây, Cục C49 từng khám phá các vụ việc liên quan đến lưu giữ, buôn bán thuốc tân dược hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, đây là vụ đầu tiên đơn vị phát hiện cá nhân có hành vi tẩy, sửa hạn sử dụng thuốc để quay vòng sản phẩm.
 

Bằng mắt thường, khách hàng khó phân biệt được thuốc bị sửa hạn dùng. Ảnh: Việt Đức.

Nói về cách thức tẩy, sửa, xóa hạn sử dụng, đại diện cơ quan công an cho biết, Tuyết dùng 2 cách. Với các vỏ hộp thuốc có in hạn sử dụng trên bao bì, Tuyết chỉ đạo nữ nhân viên tên Thủy dùng dao dọc giấy hoặc dao lam, cạo nhẹ lớp mực in hạn sử dụng, rồi viết lại số mới. Với vỏ, gói thuốc bán rời, bị dập chìm hạn sử dụng, Tuyết chỉ đạo nhân viên dùng kéo cắt bỏ phần date, rồi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo thượng tá An, hành vi tẩy, sửa, xóa hạn sử dụng chủ yếu diễn ra trong quầy thuốc Lương Thiện Long (ở phố Phúc Xá, quận Ba Đình). Ngôi nhà 3 tầng rộng khoảng 50 m2 được Tuyết thuê vừa làm nơi bán hàng, kho trữ thuốc và chỗ ở của nhân viên dưới quyền.

Theo vị đại diện C49, hệ thống quầy thuốc của Tuyết mở chủ yếu ở khu vực có đông người lao động tỉnh ngoài, họ thiếu kĩ năng nhận biết một số dấu hiệu nghi vấn trên vỏ bao bì nên nhiều đơn vị thuốc dù kém chất lượng vẫn được tiêu thụ trót lọt.
 

Dụng cụ tẩy, sửa, xóa hạn sử dụng thuốc tân dược. Ảnh: Việt Đức.

"Các loại thuốc hết hạn sử dụng chủ yếu được bán lẻ, nên việc tìm những người bị ảnh hưởng, hay đã mua phải số tân dược kém chất lượng đang gặp khó", thượng tá An cho biết.

Trả lời câu hỏi của Zing.vn việc có khuyến cáo gì tới người tiêu dùng sau vụ việc trên, ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, đơn vị phối hợp kiểm tra) cho biết, người dân mua thuốc nên kiểm tra kĩ vỏ bao bì. Nếu thấy hạn sử dụng thuốc có dấu hiệu bị tẩy xóa, hoặc không có hạn dùng phải đề nghị người bán đổi, hoặc báo tới cơ quan chức năng.

"Khi mua tân dược, người dân cần đề nghị nhân viên bán hàng viết hóa đơn, ghi rõ liều dùng, hạn sử dụng của thuốc để có căn cứ khiếu nại nếu xảy ra tranh chấp", Đội trưởng Đội quản lý thị trường 14 nói.
 

Sáng 9/1, Phòng 6 Cục C49 (Bộ Công an) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14 và Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đồng loạt kiểm tra 3 cửa hàng thuốc tân dược thuộc cùng một hệ thống có địa chỉ ở số 11A An Dương (Tây Hồ), số 20 Nguyễn Biểu và 129 Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hàng trăm nghìn đơn vị thuốc tân dược các loại hết date bị tẩy xoá, sửa hạn sử dụng trước khi bán cho khách hàng.

Cơ quan chức năng đánh giá, hành vi tẩy xoá, sửa date thuốc hết hạn có thể khiến người sử dụng bị tác dụng phụ, thậm chí biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng. Toàn bộ số thuốc tân dược vi phạm đã bị cơ quan chức năng thu giữ để xử lý.
 
>> "Kỳ lạ" xếp hàng mua "thần dược" chữa dạ dày ở giữa Thủ đô
 
Theo Việt Đức (Zing.vn)