-
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn -
Tử vi Chủ nhật ngày 22/2/2026 của 12 con giáp: Sửu may mắn, Thìn nóng tính -
Ôtô mất lái, tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ khiến 13 người bị thương -
Xót xa phát hiện bé gái 8 tuổi tử vong dưới hồ ở Hà Tĩnh -
Cửa ngõ Hà Nội chật kín xe cộ khi kỳ nghỉ Tết chưa kết thúc -
Xuất hiện kẻ tranh ngôi vua tầm trung mới của Galaxy A56, mạnh mẽ chiến như iPhone 17 -
11 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nuôi làm cảnh -
Bé trai 5 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ một cơn đau cổ: 4 dấu hiệu cảnh báo dễ bị cha mẹ bỏ qua -
Con rể Xuân Hinh bị huỷ vai trong phim Mùi Phở, câu chuyện hậu trường gây xôn xao -
Mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026: Thời điểm đẹp để khai xuân hay chỉ là quan niệm dân gian?
Xã hội
19/08/2025 11:21Hành trình "có một không hai" của chuyên cơ Bác Hồ dịp Quốc khánh
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật hàng không AESC - cho biết, chuyên cơ chở Chủ tịch Hồ Chí Minh có biệt danh IL-14 mang số hiệu VN-C482, là một trong 5 chuyên cơ được Liên Xô tài trợ Việt Nam năm 1957.
Đây là chuyên cơ hạng nhẹ, có sải cánh 31,7m, tốc độ tối đa 415km/h và sức chở hơn 30 người.
Việc vận chuyển chuyên cơ IL-14 đến triển lãm được thực hiện từ 22h ngày 13/8 đến 0h ngày 14/8, với quãng đường di chuyển 6,5km từ Bảo tàng Hàng không Việt Nam đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Hoài Nam, việc vận chuyển chuyên cơ này khá phức tạp vì phần sải cánh dài gần 32m. Sau khi tháo rời một phần còn dài gần 10m, khi vận chuyển chiếm hết phần đường khiến không xe nào đi qua được.

"Hành trình vận chuyển chuyên cơ Bác Hồ có Cảnh sát giao thông dẫn đường, đội ngũ kỹ thuật máy bay tay nghề cao, phương tiện chuyên dụng, phương tiện hộ tống. Trong quá trình vận chuyển, do kích thước chuyên cơ lớn, sải cánh rộng nên lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội phải điều động xe cẩu để dẹp đường, nhấc những ô tô đỗ ở lòng đường đưa lên vỉa hè để xe vận chuyển đi qua", ông Nguyễn Hoài Nam cho hay.
Thông tin thêm về chuyên cơ IL-14, ông Nguyễn Hoài Nam cho hay, chuyên cơ không được trang bị radar hay các thiết bị hỗ trợ hạ cánh hiện đại, việc điều khiển hoàn toàn dựa vào trình độ và bản lĩnh của phi công thuộc Trung đoàn 919.
Sau ngày đất nước thống nhất, đội bay của Trung đoàn 919 tiếp tục khai thác chuyên cơ IL-14 phục vụ tái thiết đất nước và các nhiệm vụ quốc phòng. Đội bay hoàn thành sứ mệnh vào năm 1981.

“Chuyên cơ IL-14 không chỉ là hiện vật quý, mang giá trị đặc biệt về mặt lịch sử, mà còn gợi nhắc ký ức hào hùng về hành trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng Tổ quốc. Ngày nay, chiếc chuyên cơ trở thành chứng tích sống động của một thời hào hùng; là biểu tượng của ngành hàng không Việt Nam. Điều này khẳng định từ những ngày đầu phát triển đến nay, Việt Nam đã làm chủ công nghệ về khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa máy bay”, ông Nguyễn Hoài Nam nói.
Hiện tại, chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được đặt tại phân khu trưng bày "Khát vọng bầu trời" tại Triển lãm Thành tựu đất nước. Người dân tham quan chuyên cơ Bác Hồ từ ngày 28/8-5/9.
- Ken đặc du khách “đội mưa” trẩy hội chùa Hương từ tinh mơ mùng 6 Tết (16:07)
- Sau tất cả, điều quý giá nhất của ngày Tết là gì? (19 phút trước)
- Mâm cơm mùng 5 gây tranh cãi: Khi “thể diện ngày Tết” đối đầu nỗi lo cơm áo (34 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ 2026 (46 phút trước)
- Ông Donald Trump điều tàu bệnh viện tới Greenland (55 phút trước)
- Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn (1 giờ trước)
- Mở camera từ Nga, cô gái bật khóc khi thấy bạn thân sang chúc Tết bố mẹ (1 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của Tóc Tiên khi bị hỏi chuyện yêu đương và đời tư (1 giờ trước)
- Lãi suất 9%/năm sau Tết: Cơ hội thật hay chỉ dành cho 'đại gia'? (1 giờ trước)
- Phú Thọ: Vì ghen tuông, người đàn ông chém vợ cũ và mẹ vợ giữa đêm mùng 1 Tết 2026 rồi tự kết liễu (1 giờ trước)