Xã hội

Hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng

Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ được đưa về an táng tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi Lễ Truy điệu kết thúc, đoàn xe di chuyển qua một số đường phố, qua nhà riêng của Chủ tịch nước.

Hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng

Hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng - 1

Hành trình đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng - 2
Đoàn xe chở Linh cữu Chủ tịch nước di chuyển qua các con phố Tp. Hà Nội (Ảnh: Vũ Thu Hằng)

Sau khi rời Hà Nội, đoàn xe sẽ di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua cầu Non Nước vào địa phận Ninh Bình.

Khi về đến Ninh Bình, đoàn sẽ đi qua đường Lương Văn Thăng - Trần Hưng Đạo - cầu Lim - Quốc lộ10 - Kim Sơn sau đó di chuyển về đường làng Lưu Quang, xã Quang Thiện.

Lễ an táng lúc 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước (xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Trước đó, Công an TP Hà Nội thông báo về kế hoạch phân luồng và tổ chức giao thông trong hai ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo đó, trong ngày 27/9, từ 6h-12h, hạn chế các loại phương tiện hoạt động trên các tuyến đường: Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Ngụy Như Kon Tum, Khuất Duy Tiến (đoạn từ Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến đến Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi), vành đai III trên cao (hạn chế cả 2 chiều đường, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long đến đường dẫn ra cao tốc Hà Nội - Ninh Bình).

Theo Q.D (Báo điện tử Dân Sinh)