-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Xã hội
07/12/2017 02:43Hồ chứa nước 4,3 triệu m3 bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập
Ngày 6/12, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp về việc đập chính hồ Triệu Thượng 2 bị sạt trượt, gây mất an toàn đập, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 3.000 người dân vùng hạ lưu.
Việc đề xuất này dựa trên thực trạng hiện tại do thân đập bị hư hỏng, cần được khắc phục sớm nếu không sẽ gây ảnh hưởng nếu mưa vẫn tiếp diễn.
Hồ chứa nước Triệu Thượng 2 (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có dung tích chứa tối đa 4,3 triệu m3 đang bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ vỡ đập chính.
Hồ chứa nước được xây dựng từ năm 1989, bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nhân dân đóng góp. Hồ nước này cùng với hồ Triệu Thượng 1 chủ yếu phục vụ việc tưới tiêu nông nghiệp cho diện tích khoảng 180 ha.
Đập có kết cấu đất đắp đồng chất, gia cố mái thượng lưu bằng tấm lát bê tông, mái hạ lưu được gia cố bằng trồng cỏ.
Năm 2013, công trình được đầu tư nâng cấp từ nguồn vốn dự án quản lý thiên tai (WB5), với các hạng mục: đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước… Sau khi hoàn thành được bàn giao cho Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý.
Từ cuối năm 2016, qua kiểm tra, theo dõi, phía Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị phát hiện mái hạ lưu đập chính hồ Triệu Thượng 2 bị sạt trượt và kéo dài đến nay. Phạm vi vùng trượt có chiều dài gần 70m. Phía đơn vị quản lý khai thác công trình đã gia cố bằng cọc tre.
Tuy nhiên, do mưa kéo dài, nếu không sửa chữa kịp thời sẽ xảy ra nguy cơ vỡ đập. Trước tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Trị vừa đề nghị UBND tỉnh công bố tình trạng khẩn cấp đập chính hồ Triệu Thượng 2 bị sạt trượt, mất an toàn; đồng thời, báo cáo Bộ NNP&TNT để xin nguồn vốn thực hiện dự án sửa chữa.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Thông, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, cho biết, mặc dù thân đập hồ Triệu Thượng đã được gia cố vào năm 2016, song việc gia cố nền móng không triệt để nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hơn nữa, do mưa lớn lâu ngày làm đất ở thân đập mềm nhão dẫn đến sạt trượt mái.
Ông Thông cho hay, ngay sau xảy ra tình trạng hư hỏng này, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Xây dựng tỉnh tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng của công trình.
Theo ông Nguyễn Duy Thông, dù được gia cố tạm vào năm 2016, nay thân đập vẫn ổn định, nhưng về lâu dài nếu không sửa chữa kịp thời thì đập Triệu Thượng 2 có nguy cơ vỡ rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và đất canh tác cùng nhiều công trình dân sinh, hạ tầng kỹ thuật ở hạ du.
Liên quan đến hồ chứa nước Triệu Thượng 2, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án khắc phục, sửa chữa mái hạ lưu đập chính với nguồn vốn gần 3,8 tỷ đồng. Trước mắt, tỉnh đã bổ sung 2 tỷ đồng để khắc phục hư hỏng tại hồ chứa này.
"Hiện Công ty đã lập phương án sửa chữa, khắc phục đập khỏi bị hư hỏng, sạt trượt, sụt lún. Phương án thực hiện sẽ bằng giải pháp phụt cọc xi măng đất (bơm xi măng xuống lòng đất khu vực bị sạt trượt, sụt lún) để gia cố nền. Đắp lại thân đập để khắc phục những chỗ hư hỏng", ông Thông cho biết.
Theo Đăng Đức (Dân Trí)
- 100 bị cáo hầu tòa trong vụ án "phù phép" kết quả kiểm nghiệm kẹo Kera của Thùy Tiên (27 phút trước)
- Ukraine bác bỏ cáo buộc tập kích dinh thự của ông Putin bằng 91 máy bay không người lái (37 phút trước)
- Hệ sinh thái Zalo: Từ ứng dụng nhắn tin quốc dân đến cỗ máy kiếm tiền tỉ USD của VNG (44 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 30/12/2025: Miền Bắc chuyển mưa rét, đón không khí lạnh mạnh (54 phút trước)
- Phát hiện loại dung dịch bí ẩn trong lò giết mổ chui, hô biến vịt trắng phau sau 1 lần nhúng (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 30/12/2025 của 12 con giáp: Tị thịnh vượng, Tuất đề phòng thị phi (1 giờ trước)
- Cô gái tử vong nghi bị sát hại tại khu nhà trọ ở TPHCM (29/12/25 23:19)
- Sức khỏe nam người mẫu trong vụ lật xe khiến 9 người tử vong ở Lào Cai (29/12/25 23:05)
- Game Việt mới chiếm 12% thị phần, cơ quan quản lý lo ngại tác động từ nội dung ngoại (29/12/25 22:52)
- Hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở Indonesia khiến 16 người thiệt mạng (29/12/25 22:25)