Chỉ vài ngày sau khi xuất hiện với độ sâu khoảng 3m, hố sụt bên tuyến đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa, xã Hiếu Giang (Quảng Trị), đã sâu tới 17,6m. Chính quyền địa phương đang khẩn trương bơm cát để xử lý, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm.

Ngày 26/9, ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, xác nhận địa phương đang triển khai phương án bơm cát xuống hố sụt nằm bên tuyến đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa.

Theo ông Bắc, hố sụt xuất hiện vào khoảng 13h40 ngày 22/9, sau khi người dân nghe một tiếng nổ lớn. Vị trí xảy ra sụt lún nằm gần khu vực sinh sống của khoảng 10 hộ dân.

Thời điểm mới phát hiện, miệng hố có dạng hình tròn, rộng khoảng 1,5m². Phía dưới, hố mở rộng theo dạng hàm ếch với diện tích gần 4m². Bên trong có nước màu vàng và độ sâu ban đầu được xác định khoảng 3m.

26-1790386438-ho-sut-o-quang-tri-bat-ngo-sau-176m-chi-sau-vai-ngay
Cơ quan chức năng phải hàn các thanh sắt để đo độ sâu của hố sụt và phát hiện độ sâu ngày một tăng vào chiều 25.9. Ảnh: UBND xã Hiếu Giang

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, hố sụt đã thay đổi đáng kể. Đến chiều 25/9, cơ quan chức năng kiểm tra và xác định độ sâu lên tới 17,6m, tăng gần 6 lần so với lúc mới xuất hiện.

Đáng chú ý, khu vực này từng ghi nhận hiện tượng tương tự. Khoảng 3 năm trước, một hố sụt nhỏ hơn xuất hiện cách vị trí hiện tại khoảng 100m. Khi đó, địa phương đã xử lý bằng cách đổ đất lấp hố.

Chiều 25/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường. Qua nhận định ban đầu, khu vực sụt lún nằm trên nền địa chất karst, nơi có khả năng tồn tại các hang hốc và dòng chảy nước ngầm bên dưới lòng đất.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan chuyên môn, ông Lê Văn Bảo thống nhất phương án bơm cát vào hố sụt. Sau khi hoàn tất việc lấp hố, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất để đưa ra phương án xử lý phù hợp, trong đó có khả năng khoan thăm dò địa chất tại khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã Hiếu Giang khẩn trương triển khai biện pháp xử lý. Đồng thời, địa phương phải thường xuyên theo dõi, đánh giá mức độ an toàn của tuyến đường để có cơ sở xem xét tháo dỡ hàng rào bảo vệ, tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Về lâu dài, các sở, ngành liên quan được yêu cầu đánh giá cụ thể tình trạng sụt đất tại xã Hiếu Giang, từ đó đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý tổng thể.

Hiện khu vực hố sụt đã được cắm biển cảnh báo và dựng hàng rào bảo vệ. Chính quyền địa phương hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực, đồng thời ngăn người dân đến gần để bảo đảm an toàn.

PN (SHTT)