Xã hội
06/02/2017 20:20"Hố tử thần" xuất hiện liên tiếp ở Bắc Kạn, người dân hoang mang
Những hố sụt lún này chỉ cách khu vực dân cư khoảng 100 - 200 mét.
Trước đó, vào ngày 28/1 (tức mùng 1 tết) trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn) cũng đã xuất hiện những hố sụt lún tương tự gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.
![]() |
Những hố tử thần xuất hiện trên địa bàn xã Ngọc Phái có đường kính từ 2 - 3 mét và sâu khoảng 2 mét. (Ảnh: T.V) |
Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Tạ Hữu Huân - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết, lãnh đạo huyện đã nắm được tình trạng trên.
Trong chiều ngày 6/2, ông Huân cùng các đơn vị chức năng đã xuống trực tiếp xã Ngọc Phái để tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sụt lún nghiêm trọng trên địa bàn.
Ông Huân cũng cho hay, hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến việc các hố sụt lún lớn xuất hiện trên địa bàn huyện Chợ Đồn thời gian qua đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Ông Nông Văn Chí - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, các hố sụt lún trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã xuất hiện từ tháng 1/2016.
Sau khi phát hiện, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên môi trường.
UBND tỉnh Bắc Kạn đã thuê một đơn vị của Bộ Tài nguyên môi trường về làm việc để điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Sắp tới, UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục làm việc với Bộ Tài nguyên môi trường về vấn đề này.
Ông Chí cho rằng, nguyên nhân dẫn đến những hố sụt lún trên có thể do hiện tượng Caster bên dưới lòng đất khu vực này.
![]() |
Những hố sụt lún xuất hiện liên tiếp đã khiến người dân trong khu vực hoang mang. (Ảnh: H.H) |
Hiện, tỉnh đã có chỉ đạo yêu cầu tất cả các nhà máy khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Chợ Đồn ngừng hoạt động.
Trên địa bàn huyện Chợ Đồn có rất nhiều nhà máy khai thác khoáng sản. Các mỏ khoáng sản ở địa bàn huyện Chợ Đồn chủ yếu là chì, kẽm.
Phó chủ tịch tỉnh Bắc Kạn cũng cho biết thêm, hiện chính quyền địa phương đang tiến hành trấn an người dân trong những khu vực xuất hiện các hố sụt lún.
"Hiện chúng tôi đang báo cáo Bộ Tài nguyên môi trường, xin thêm hỗ trợ để tìm ra nguyên nhân cụ thể dẫn tới việc này.
Dù nguyên nhân cụ thể được xác định là gì đi chăng nữa thì cũng rất khó khăn trong việc xác định tổng thể những hố sụt lún này xuất hiện ở đâu", ông Chí nói.
Cũng theo ông Chí, trong số những hố sụt lún xuất hiện theo ghi nhận, hố to nhất có đường kính khoảng 10m2 còn lại những hố khác khoảng từ 2 - 3m2.
Caster (Karst) là hiện tượng đá bị xâm thực, bào mòn do nước kết hợp đất theo thời gian tạo nên. Hiện tượng trên diễn ra trong lòng đất tạo nên những hang động, sông ngầm. Điều này thường thấy ở những vùng đá vôi. Hiện tượng Karst tạo nên những khung cảnh thiên nhiên kỳ thú như vịnh Hạ Long, động Phong Nha... Tuy nhiên, đôi khi nó cũng tạo ra nhiều nguy cơ như động đất, sụt lún... |
Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Xót xa đám tang 3 người cùng gia đình tử vong trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh (26/07)
-
Sở Công Thương Bắc Ninh kiểm tra “công tơ không điện vẫn quay số” (26/07)
-
Phát hiện thi thể nam giới trên ghe vô chủ trôi giữa đêm: Tiết lộ về hình xăm lạ ở sau lưng (26/07)
-
Xác định được danh tính nạn nhân thứ 38 trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (26/07)
-
Vai trò đắc lực của cựu Phó Tổng giám đốc Vinafood II “hóa kiếp” đất công (26/07)
-
Lật tẩy ổ nhóm ma túy quy mô lớn tại Đà Nẵng (26/07)
-
Thông tin mới về vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích: Lộ tin nhắn dụ dỗ sang Campuchia (26/07)
-
Vụ vali bốc mùi chứa thi thể phụ nữ ở TPHCM: Nhân chứng hé lộ thông tin bất ngờ về nghi phạm (26/07)
-
U23 Indonesia dè chừng U23 Việt Nam trước trận chung kết (26/07)
-
Ông Donald Trump: Tổng thống Nga và Ukraine "sẽ gặp nhau" (26/07)
Bài đọc nhiều




