Xã hội
15/04/2025 07:16Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ 'về một nhà', từ phố núi về đất Tổ đi thế nào?
Theo Nghị quyết số 60 của Hội nghị Trung ương 11, dự kiến các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ sẽ được sáp nhập và lấy tên là tỉnh Phú Thọ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Phú Thọ hiện nay.
Với việc dự kiến 3 tỉnh sẽ "về chung một nhà", người dân đi từ tỉnh Hòa Bình đến tỉnh Phú Thọ sẽ có một số lựa chọn về cung đường di chuyển. Cụ thể, tỉnh Hoà Bình thuộc khu vực Tây Bắc, là cửa ngõ giao lưu giữa đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với khu vực Tây Bắc.

Hiện nay, để di chuyển từ TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đi TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) có 2 lộ trình di chuyển chính đó là: Từ TP Hòa Bình di chuyển theo đường cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình - quốc lộ 21 - TX Sơn Tây (Hà Nội) - qua cầu Vĩnh Thịnh - đi theo quốc lộ 2C và đi TP Việt Trì với chiều dài quãng đường khoảng 80km (2 tiếng di chuyển). Đây cũng là tuyến đường thuận lợi để đi từ các huyện phía Nam của tỉnh Hoà Bình đi TP Việt Trì.

Ngoài ra, người dân có thể di chuyển từ TP Hoà Bình đi TP Việt Trì theo tuyến tỉnh lộ 317 chạy dọc theo dòng sông Đà qua huyện Thanh Sơn - Thanh Thuỷ (Phú Thọ) để tới TP Việt Trì, tuyến đường này có quãng đường ngắn hơn lộ trình trên khoảng 10km. Tuy nhiên thời gian di chuyển cũng tương đương bởi đường tỉnh lộ 317 có mặt cắt đường nhỏ hơn, nhiều khu vực dân sinh sinh sống nên tốc độ bị hạn chế.
Đặc biệt, hiện nay, tuyến dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình – Mộc Châu) có tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng với tổng chiều dài khoảng 50Km đang được triển khai.
Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự án sẽ rút ngắn thời gian từ Hà Nội (cao tốc Láng - Hoà Lạc) đến TP Hoà Bình, huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc; góp phần thu hút đầu tư vào các địa phương mà tuyến đường đi qua.
Vĩnh Phúc là một trong 7 tỉnh, thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong khi đó, Phú Thọ và Hoà Bình đều nằm trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Thống kê, quy mô GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn) theo giá hiện hành của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 đạt 173.140 tỷ đồng — gần tương đương tổng GRDP của hai tỉnh Phú Thọ (107.300 tỷ đồng) và Hoà Bình (72.180 tỷ đồng) cộng lại.
Trong bảng xếp hạng GRDP của 63 tỉnh, thành phố ở nước ta năm 2024, Vĩnh Phúc đứng thứ 13, Phú Thọ và Hoà Bình lần lượt xếp vị trí 35 và 45.
Thống kê sơ bộ về GRDP bình quân đầu người năm 2024 của Cục Thống kê cho thấy, Vĩnh Phúc đạt 141,3 triệu đồng/người/năm; Hoà Bình đạt 81 triệu đồng/người/năm; Phú Thọ đạt 70,7 triệu đồng/người/năm.
Về thu ngân sách nội địa theo thống kê sơ bộ năm 2023, Vĩnh Phúc đạt trên 25.618,3 tỷ đồng; Phú Thọ là 8.113,3 tỷ đồng và Hòa Bình là 4.773,6 tỷ đồng.
Theo Tâm An (VietNamNet)








- 3 loại gia vị trong bếp dùng càng lâu hết thì cả gia đình càng khỏe, mạch máu rất "biết ơn" (29/07)
- Ronaldo phẫn nộ, đe dọa gọi cảnh sát vì người hâm mộ quấy rối (29/07)
- Cuộc "thanh trừng" chưa từng có tại Cbiz: Hơn 360 nghệ sĩ hạng A và streamer bị xử lý vì trọng tội này! (29/07)
- Mẫu máy tầm trung này thật sự "không đối thủ": Giá 8 triệu mà pin 7.000 mAh, màn 6.8 inch, chỉ mỏng 7.69mm (29/07)
- Thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung xả lũ: Flycam ghi cảnh nước trắng xóa cuồn cuộn về xuôi (29/07)
- Joao Felix: Bấm nút tự hủy sự nghiệp khi gia nhập bóng đá Ả Rập Saudi? (29/07)
- Nhiều thanh niên tò mò, sa vào cạm bẫy "chat sex", công an Hà Nội ra cảnh báo nóng (29/07)
- Hé lộ chi phí nâng cấp "lâu đài bay" của ông Trump (29/07)
- Đôi lời Phương Mỹ Chi gửi Sơn Tùng, phản ứng thật của BTC Sing! Asia với bản hit trăm triệu view từ Việt Nam (29/07)
- 3 điểm chung của những đứa trẻ xuất chúng (29/07)




