Xã hội

Học sinh Hà Nội thi lớp 10 dưới áp lực ‘tỉ lệ chọi cao chưa từng thấy’

Sáng nay (18/6), hơn 106 nghìn học sinh Hà Nội làm bài thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 – bài thi môn Ngữ văn. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

Không “đơn giản” như nhiều tỉnh thành khác, việc học sinh Hà Nội năm nay thi vào lớp 10 với 3 môn Ngữ văn – Toán - Ngoại ngữ chỉ được quyết định vào giờ chót.

Việc thi 3 môn đã được nhiều phụ huynh và cả lãnh đạo các trường THCS, THPT đề cập tới từ những tháng đầu năm học, khi học sinh toàn thành phố phải học trực tuyến kéo dài do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Đây là lứa học sinh 3 năm liên tiếp ít có cơ hội học tập trực tiếp tại trường, điều này ảnh hưởng khá lớn tới chất lượng học tập cũng như thể lực, tâm lý của các em. 

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Hà Nội dùng dằng, không sớm quyết định dứt điểm rằng vẫn thi 4 môn hay giảm còn 3 môn, khiến cho không ít học sinh lớp 9 khi đó ôn thi trong phập phồng.

Học sinh Hà Nội thi lớp 10 dưới áp lực ‘tỉ lệ chọi cao chưa từng thấy’
Lứa học sinh sinh năm 2007 có 3 năm liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đầu tháng 3/2022, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Hà Nội, sau một thời gian đi học trực tiếp “bữa đực bữa cái”, học sinh lớp 9 nói riêng và học sinh toàn thành phố nói chung lại trở về học qua “màn ảnh nhỏ”.

Ngày 11/3/2022, UBND TP. Hà Nội mới có văn bản đồng ý đề xuất của Sở GD-ĐT Hà Nội về phương án tổ chức thi vào lớp 10 không chuyên năm học 2022 – 2023 là thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút. Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 60 phút, có nhiều mã đề thi.

Áp lực tỉ lệ chọi

Một điều đáng chú ý khác của kỳ thi năm nay chính là số lượng thí sinh tăng lên 12% khi chỉ tiêu không tăng là bao so với năm học trước đã “làm hẹp” cơ hội đỗ vào trường công lập của nhiều học sinh. 

Đầu tháng 3, khi công bố phương án tổ chức thi vào lớp 10 không chuyên năm học 2022-2023, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết dự kiến, khoảng 104.000 học sinh (tăng khoảng 14.000 so với năm ngoái) sẽ được tuyển vào các trường THPT.

Trong đó, các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh (tăng khoảng 10.000 so với năm ngoái), các trường tư thục tuyển khoảng 27.000 học sinh.

Khoảng 12.900 học sinh sẽ được tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Số học sinh còn lại (khoảng 12.000) vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên, ngày 30/5, khi Hà Nội công bố số liệu chính thức về chỉ tiêu tuyển sinh của các trường và số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, thực tế chỉ có 69.020 chỉ tiêu vào các trường công lập. Do đó, sẽ có tới 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập.

Học sinh Hà Nội thi lớp 10 dưới áp lực ‘tỉ lệ chọi cao chưa từng thấy’ - 1
Phụ huynh chờ con làm thủ tục thi ngày 17/6 tại điểm Trường THCS Phan Đình Giót. Ảnh: Thanh Hùng

Thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho thấy toàn thành phố có 106.586 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường THPT không chuyên, 102.954 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2.

Đây là năm có số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 đông nhất trong vòng 7 năm trở lại đây.

Và so với 6 kì tuyển sinh gần nhất, "tỷ lệ chọi" trung bình vào lớp 10 công lập Hà Nội năm nay cũng là cao nhất với 1/1,54. Trong khi kỳ thi năm 2021, tỉ lệ này chỉ là 1/1,38, năm 2020 là 1/1,39, năm 2019 là 1/1,36…

Lịch thi vào lớp 10 năm 2022 của Hà Nội như sau:

Học sinh Hà Nội thi lớp 10 dưới áp lực ‘tỉ lệ chọi cao chưa từng thấy’ - 2

Theo Phương Chi (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-ha-noi-di-thi-lop-10-duoi-ap-luc-ti-le-choi-cao-chua-tung-thay-2031203.html#vnn_source=giao-duc&vnn_medium=tieudiemmuc1