-
Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập -
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc
Xã hội
17/02/2025 13:14Học sinh tự nguyện làm đơn xin học thêm, giáo viên có vi phạm Thông tư 29?
Độc giả Chu Ngân (Vĩnh Phúc) gửi câu hỏi tới Báo VietNamNet như sau:
“Em đang luyện thi vào lớp 10 và rất cần học thêm Văn. Cô giáo chủ nhiệm em dạy Văn rất tốt, rất tâm huyết và em cảm thấy muốn tiếp tục theo học cô. Em có thể viết đơn xin học hay thực hiện thủ tục nào để được cô dạy tiếp mà cô không vi phạm quy định không?”.
Về điều này, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) cho rằng, nếu cô giáo dạy văn tốt và hay như thế chắc chắn có phương pháp dạy học tốt.
“Như vậy, tôi nghĩ dạy trên lớp, cô cũng dạy đủ rồi, đương nhiên cô sẽ giao thêm bài tập về nhà, yêu cầu học sinh viết, đọc, làm gửi để cô chấm, góp ý. Vậy tại sao em lại phải viết đơn để xin học thêm nữa?
Quan trọng nhất là cô dạy ít mà trò học nhiều chứ không phải cô dạy nhiều để trò học ít. Vì vậy em phải xem lại việc này. Em đã có ý thức như vậy, tôi tin rằng nếu em cứ tiếp tục đề xuất: ‘Cô cho em xin một bài nữa để em viết’, thì chắc chắn cô sẽ cho thêm mà không cần thu tiền; hay nếu em xin góp ý khi viết xong bài văn, cô cũng sẽ góp ý, không thu tiền.
Vì vậy, em không cần viết đơn, cứ làm thế, chắc chắn thầy cô không thể từ chối”, ông Thành nói.
Nói thêm về tình huống này, TS Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho hay, tất cả các giáo viên đều phải chịu trách nhiệm với “sản phẩm” mình đào tạo.
Theo đó, nhiệm vụ của giáo viên dạy trên lớp là cung cấp kiến thức, hướng dẫn cho học sinh và cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra của học sinh.
Học sinh thấy giáo viên dạy hay, đó là điều đáng mừng. Nhưng không có nghĩa vì thế phụ huynh, học sinh tập hợp mọi người làm đơn là cô có thể dạy thêm cho con. Cô giáo có dạy kiểu gì cũng không đúng quy định bởi Thông tư 29 có nêu rõ giáo viên không dạy thêm cho học sinh mình dạy chính khóa trên trường và có dạy trong một số trường hợp nhất định thì không thu tiền.
"Các thầy cô phải chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm đào tạo của mình. Do đó, học sinh cứ yên tâm học và tôi tin các thầy cô không tiếc thời gian cũng như không ngại cung cấp, rà soát lại các kiến thức cần thiết giúp học sinh", bà Quỳnh nhấn mạnh.
TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam chia sẻ, ông khuyến khích các giáo viên phải “chặn quán tính” của học trò khi thấy bạn mình đi học thêm và cứ nghĩ phải học thêm nữa thì mới giỏi.
“Học sinh giỏi rồi không cần học thêm kiến thức trên lớp nữa, thay vào đó học những thứ khác. Giáo viên phải định hướng thêm cho các em tự tin, tin vào năng lực của bản thân để vượt qua khó khăn, hiểu rằng nếu dựa mãi vào người khác sẽ không thể phát triển”, TS Nguyễn Tùng Lâm nói.
Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành cũng cho rằng thầy cô nên “chặn quán tính” muốn học thêm của học sinh.
“Thấy các em muốn học thêm mình, giáo viên cứ thế đồng ý, không có ý kiến gì là không đúng. Nếu thầy cô thực sự giỏi, số bài tập giao ít nhất vẫn giúp học sinh có được năng lực tốt nhất. Một người thầy giỏi, chỉ trong một giờ học thôi sẽ không ra 2 bài tập giống nhau. Giao 2 bài tập cũng phải cho học sinh thấy bài này và bài kia khác gì nhau. Chính sự ‘khác’ đó dần dần học sinh mới biết còn khối kiến thức nào, bài nào nữa cần phải làm hay không”, ông Thành nói.
Theo Thanh Hùng (VietNamNet)
- Ấn Độ loại 600 chuyên gia, siết chặt 4 vòng thẩm định ra đề thi quốc gia sau hàng loạt bê bối tiêu cực (09:04)
- Chồng cũ gửi 1 triệu/tháng tiền nuôi 2 con, nhận một cuộc gọi của mẹ, tôi quyết định quay lại (09:00)
- Khởi tố, bắt tạm giam hai người nước ngoài làm giả bằng đại học (19 phút trước)
- Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập (33 phút trước)
- Bắt gọn nhóm 5 đối tượng manh động chặn đường, dùng dao chém người cướp xe máy trong đêm (59 phút trước)
- Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng (59 phút trước)
- Không cần uống gì để “thải độc”: 3 thói quen buổi sáng gan sẽ thích (1 giờ trước)
- Báo động khủng hoảng học thuật tại Mỹ: Hàng nghìn giáo sư bức xúc vì sinh viên đại học không giải nổi Toán cấp 2 (1 giờ trước)
- Bắt khẩn cấp sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc nói dối để khép hồ sơ hai vụ mất tích, một nạn nhân đã tử vong (1 giờ trước)
- Đang trong diện kiểm soát đặc biệt, SCB bất ngờ tăng lãi suất tiền gửi lên 8,7% (1 giờ trước)