Sáng ngày 6/4, một trong những sự kiện chính trị trọng đại nhất của đất nước đã chính thức diễn ra khi Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ lập pháp mới, kỳ họp lần này mang sứ mệnh đặc biệt quan trọng: mở đầu quy trình kiện toàn toàn diện bộ máy nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước cho giai đoạn chiến lược 2026-2031.

Ngay từ phiên khai mạc, các đại biểu đã được lắng nghe những định hướng lớn qua bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Bên cạnh đó, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng trình bày báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua, đồng thời chính thức xác nhận tư cách của các tân đại biểu Quốc hội khóa 16.

06-1775434805-hom-nay-khai-mac-quoc-hoi-khoa-16khoi-dong-lo-trinh-kien-toan-nhan-su-lanh-dao-bo-may-nha-nuoc-nhiem-ky-2026-2031
Quốc hội khóa 15 tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, tháng 12/2025. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Bước vào chương trình nghị sự, công tác nhân sự được ưu tiên đặt lên hàng đầu với một lộ trình chặt chẽ. Chỉ trong hai ngày rưỡi đầu tiên, Quốc hội sẽ quyết định số lượng thành viên và tiến hành bầu cấu trúc thượng tầng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch và các Ủy viên. 

Cùng thời điểm, những vị trí trọng yếu khác như Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban, Tổng Kiểm toán nhà nước và Tổng Thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng sẽ được bầu chọn.

Sức nóng của kỳ họp sẽ tiếp tục tăng cao ở các phiên làm việc tiếp theo, khi Quốc hội bỏ phiếu bầu những chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước và cơ quan tư pháp. Lần lượt Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ được xướng tên. Ngay khoảnh khắc đắc cử thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ bước lên bục thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước quốc dân đồng bào. 

Đồng thời, Quốc hội sẽ thảo luận và quyết định cơ cấu Chính phủ, tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng như danh sách lãnh đạo và thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Hiện nay, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cơ cấu Chính phủ đương nhiệm có các Phó thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình (thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà. 

Trong khi đó, bộ máy Quốc hội có các Phó chủ tịch: Đỗ Văn Chiến (thường trực), Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan và bà Nguyễn Thị Thanh.

Tuy nhiên, đợt kiện toàn này sẽ chứng kiến 13 nhân sự cấp cao không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, 7 Phó thủ tướng (các ông Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính) và 4 Phó chủ tịch Quốc hội (các ông Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan).

Không chỉ dừng lại ở công tác nhân sự, kỳ họp thứ nhất còn là bệ phóng cho các quyết sách quốc gia mang tầm nhìn thập kỷ. Nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua một nghị quyết cùng 8 dự án luật quan trọng, có tác động lớn đến đời sống xã hội như Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi, Luật Hộ tịch sửa đổi và dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Về bức tranh vĩ mô, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Đặc biệt, Quốc hội sẽ quyết định vận mệnh phát triển của đất nước trong 5 năm tới thông qua việc phê duyệt hàng loạt kế hoạch giai đoạn 2026-2030. 

Từ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay và trả nợ công cho đến đầu tư công trung hạn đều sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Đồng thời, Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 cũng sẽ được thông qua, khép lại một kỳ họp nền tảng, định hình vững chắc cả về bộ máy lãnh đạo lẫn con đường phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

QT (SHTT)