Với kỷ lục hơn 1,2 triệu sĩ tử, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã sẵn sàng khởi tranh. Từ việc siết chặt an ninh, chống gian lận công nghệ cao, đến các phương án hỗ trợ tận tình cho học sinh vùng khó, mọi khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất.

Chỉ còn đếm ngược từng giờ trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức diễn ra vào hai ngày 11 và 12/6. Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào khâu làm thủ tục dự thi. Đây là một kỳ thi mang quy mô kỷ lục với lượng thí sinh tăng vọt thêm 61.600 em so với năm trước. Gần 2.500 điểm thi trên toàn quốc đã được kích hoạt, đánh dấu một chiến dịch khổng lồ đang bước vào giờ G.

10-1781050411-hon-12-trieu-si-tu-san-sang-vuot-vu-mon-siet-chat-an-ninh-tan-tinh-ho-tro
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Cần Thơ đầu tháng 6. Ảnh: MOET

Tại hai "đầu tàu" của cả nước, công tác an ninh được đẩy lên mức cao nhất. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi dẫn đầu với gần 143.000 thí sinh, đã huy động một đội ngũ hùng hậu lên tới hơn 25.000 người. Hệ thống camera giám sát 24/24 giờ được thiết lập tại hơn 240 điểm thi nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tương tự, tại Hà Nội, hơn 129.000 học sinh cũng sẽ dự thi tại hơn 220 điểm đã được rà soát kỹ lưỡng từ hệ thống chiếu sáng, máy photocopy cho đến máy phát điện dự phòng. 

Đặc biệt, cuộc chiến chống gian lận công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) được các hội đồng thi đặt lên hàng đầu. Các giám thị được tập huấn cẩn trọng, chú ý quan sát từng chi tiết trang phục của thí sinh nhằm ngăn chặn triệt để hành vi giấu các thiết bị siêu nhỏ như tai nghe hay camera ghi hình.

Không chỉ gắt gao trong kỷ luật, kỳ thi năm nay còn ghi dấu ấn bởi sự đồng hành ấm áp dành cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp lần đầu được áp dụng, tỉnh Lào Cai đã linh hoạt thành lập các tổ hỗ trợ theo cụm xã, đồng thời chi ra 4,3 tỷ đồng lo liệu chi phí ăn ở cho học sinh nội trú và những em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều trường học tại Lào Cai và Đà Nẵng đã chủ động giữ học sinh ở lại trường sau lễ bế giảng, cử giáo viên và nhân viên y tế chăm lo toàn diện về cả sức khỏe lẫn tâm lý cho các em.

10-1781050411-hon-12-trieu-si-tu-san-sang-vuot-vu-mon-siet-chat-an-ninh-tan-tinh-ho-tro
Máy phát điện dự phòng tại trường THPT Ngô Quyền, Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa/Báo Đồng Nai Online

Tại các khu vực biển đảo, những chuyến xe đặc biệt cũng đã lăn bánh. Đề thi được vận chuyển an toàn ra đặc khu Phú Quốc (An Giang), trong khi lực lượng "Đội xe Công an tình nguyện" dốc sức đưa đón hàng trăm thí sinh từ đặc khu Kiên Hải vào Rạch Giá dự thi. Hàng loạt chiến dịch ý nghĩa của lực lượng công an như "Chiến sĩ truyền thông", "Xung kích đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi" hay đường dây nóng hỗ trợ đã nhanh chóng được triển khai. Nhiều tỉnh thành như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đồng Nai, Vĩnh Long cũng chuẩn bị sẵn sàng vô số kịch bản ứng phó với thiên tai và các tình huống đột xuất.

Để bảo chứng cho sự nghiêm túc và thành công của kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ cùng các ngành y tế, công an, cơ yếu, điện lực; đồng thời điều động gần 6.000 cán bộ, giảng viên đại học trực tiếp về các địa phương để kiểm tra, giám sát. Dù đối mặt với thách thức từ thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa bão, hay sức ép quản lý do quy mô thí sinh tăng mạnh sau sáp nhập địa giới, toàn hệ thống vẫn đang thể hiện quyết tâm cao độ để mang đến một kỳ thi an toàn và công bằng nhất.

QT (SHTT)