Xã hội

Hơn 1.300 sinh viên ĐH Hải Phòng vẫn mắc kẹt trong ký túc xá mất an toàn

Hiện ĐH Hải Phòng vẫn chưa có phương án tạm trú cho hơn 1.300 sinh viên, sau khi ký túc xá bị đình chỉ hoạt động.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Tô Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm phục vụ nội trú ĐH Hải Phòng cho biết: Trường chưa có hướng giải quyết cụ thể cho hơn 1.300 sinh viên vẫn đang ở khu nội trú.  

Loay hoay tìm nơi ở 

Công an phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã 2 lần kiểm tra, khuyến cáo nhà trường việc chưa đảm bảo các tiêu chí về PCCC và nhắc nhở cần khắc phục. Ngày 10/12, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với các toà nhà nói trên.

Theo ông Tuấn, 2 khu ký túc xá (KTX) là K1, K2 được xây dựng từ năm 2010. Trước đây, nhà trường có trang bị các bình nhỏ về PCCC dọc hành lang nhưng sau nhiều năm, thiết bị đã không được bổ sung, nâng cấp. 

Nói về việc hàng trăm sinh viên phải rời KTX tìm nơi ở đột ngột sau 1 đêm nhận được thông báo, ông Tuấn giải thích: Đó chỉ là thông báo mang tính chất vận động, tuyên truyền.

“Để khắc phục vi phạm PCCC, nhà trường đã ra thông báo cho sinh viên nội trú khu K1, K2 di chuyển ra ngoài. Đó chỉ là thông báo để các em sinh viên biết. Nhà trường có vận động các em nhà gần, có điều kiện thì ra KTX để trường sửa chữa toà nhà. Số tiền phí dịch vụ KTX đã trả sẽ được nhà trường hoàn lại.

Trước mắt, chúng tôi đã chuyển 86 sinh viên Lào đến khu KTX A7 để đảm bảo an toàn, giúp các em nhanh chóng ổn định sinh hoạt. Còn số sinh viên nội trú Việt Nam, nhà trường đang tìm hướng giải quyết, có thể sẽ bố trí khu quốc phòng để các em ở tạm”, ông Tuấn cho hay.

Gần 400 sinh viên rời KTX, trường nói không ép

Trường ĐH Hải Phòng có 1.796 sinh viên đăng ký ở KTX, trong đó có 86 sinh viên nước ngoài.

Hiện còn hơn 1.300 sinh viên đang ở lại tại các toà nhà đã bị đình chỉ.

Như vậy, đã có khoảng 400 người đã rời khu nội trú sau khi nhận thông báo từ nhà trường.

Hơn 1.300 sinh viên ĐH Hải Phòng vẫn mắc kẹt trong ký túc xá mất an toàn
400 sinh viên đã rời KTX. Ảnh: Hoài Anh

Nhận định về con số này, ông Tuấn nói có thể sinh viên đã về quê, hoặc dọn ra nhà người quen chứ nhà trường chưa ép buộc ai phải rời đi.

Khi PV thắc mắc "nếu không ép sinh viên rời đi đột ngột thì nhà trường có ra văn bản nào nói rõ điều đó để thay thế thông báo ngày 15/12 không", ông Tuấn thừa nhận, ĐH Hải Phòng chưa có thông báo nào thay thế.

Em Trần Diệu L., sinh viên năm 3 cho hay: Hôm 15/12, nhà trường gửi thông báo yêu cầu sinh viên thu xếp hành lý, sách vở để dọn ngay ra khỏi KTX. Nhiều bạn đã phải cấp tập tìm chỗ trọ để dọn đi, những bạn còn ở lại là do chưa kiếm được nhà trọ. Sau khi các cơ quan báo chí lên tiếng, không thấy nhà trường thúc giục, sinh viên chưa rời đi đã tiếp tục được ở lại. Tuy nhiên, không có thông báo chính thức nào nói việc lưu trú này kéo dài đến bao giờ”.

Tại văn bản số 3844/PC07–Đ2 ngày 5/12, Công an PCCC chỉ rõ: Nhà trường đưa các công trình K1, K2 xây 8 tầng và nhà ăn 2 tầng chưa được nghiệm thu về PCCC vào sử dụng. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC, nếu không được ngăn chặn kịp thời, khi xảy ra cháy nổ có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng trường ĐH Hải Phòng xác nhận với PV, công an đã đình chỉ hoạt động khu KTX K1 và K2. Do đó, ngày 15/12 trường đã yêu cầu sinh viên rời ký túc trong vòng 1 tháng để nhà trường khắc phục vi phạm về PCCC.

Theo Hoài Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/hon-1-300-sinh-vien-dh-hai-phong-van-mac-ket-trong-ky-tuc-xa-mat-an-toan-2092881.html