Xã hội

Hơn 20.000 thí sinh thi đại học bị điểm liệt

Chiều 26/7, Bộ GD-ĐT đã cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu thí sinh và phổ điểm ở cụm thi do các đại học chủ trì.

Chiều 26/7, Bộ GD-ĐT đã cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu thí sinh và phổ điểm ở cụm thi do các đại học chủ trì.


Biểu đồ điểm thi là dữ liệu của các thí sinh thi tại các cụm thi do trường ĐH chủ trì để xét tuyển ĐH, CĐ trong kỳ thi năm nay.

Năm 2015, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia, trong đó có hơn 720.000 thí sinh dự thi ở cụm thi do các trường ĐH chủ trì.

Trước đó, chiều 23/7 Bộ GD-ĐT lần đầu công bố phổ điểm kỳ thi THPT quốc gia. Đến ngày 24/7, Bộ GD-ĐT trình bày lại phổ điểm ở hai môn thi Toán và Ngữ văn.

Theo số liệu này, có 20480 thí sinh bị điểm liệt ở các môn, trong đó môn Toán chiếm số lượng lớn nhất với 17816 thí sinh.

 
Tổng số thí sinh ở các mức điểm được chia đến 0,25 cho từng môn thi ở kỳ thi THPT quốc gia 2015 vừa được Bộ GD-ĐT công bố chiều 26/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Phổ điểm ở từng môn thi cũng được vẽ lại so với các bản công bố vào ngày 23/7 và 24/7.


>> Bộ GD-ĐT chỉnh phổ điểm, hàng chục ngàn thí sinh bị điểm liệt
>> Hơn 90% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT 2015
>> Nam sinh sáng giá cho danh hiệu thủ khoa THPT Quốc gia

Theo Văn Chung (VietNamNet)