Xã hội

Hơn 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết từ hôm nay

Bắt đầu từ hôm nay (5/2), hơn 30 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các địa phương trên cả nước đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho học sinh các cấp.

Hai địa phương cho học sinh nghỉ Tết sớm nhất là Hà Giang (từ 3/2, tức 24 tháng chạp) và Long An (từ 4/2, tức 25 tháng chạp).

Các tỉnh cho học sinh nghỉ học 14 ngày từ 5-18/2 (từ 26 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng âm lịch) gồm: Cà Mau, Hậu Giang, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đăk Lăk, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ninh, Trà Vinh, TP. HCM, Yên Bái, Bạc Liêu, Bình Phước, Khánh Hòa, Kiên Giang, Phú Yên, Đà Nẵng, Tiền Giang.

Hơn 30 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết từ hôm nay
Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ hôm nay. (Ảnh minh họa)

Hà Tĩnh nghỉ học từ 6-18/2 (từ 27 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng âm lịch); Bến Tre, Bình Thuận, Sóc Trăng, và Tây Ninh từ 5-17/2 (từ 26 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng âm lịch), tổng cộng 13 ngày.

Lạng Sơn, Phú Thọ, Kiên Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Đăk Nông, Lâm Đồng là các địa phương cho học sinh nghỉ học 12 ngày từ 7-18/2 (từ 28 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng âm lịch).

Học sinh nghỉ học 11 ngày gồm: Đồng Tháp, Vĩnh Phúc từ 8-18/2 (từ 29 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng âm lịch); và Long An từ 4-14/2 (từ 25 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch).

10 ngày gồm: Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Bình, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị, từ 5-14/2 (từ 26 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch).

Thừa Thiên Huế, Nam Định là 9 ngày từ 6-14/2 (từ 27 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch).

Học sinh nghỉ 8 ngày là Hà Nội và Hải Phòng, từ 7-14/2 (từ 28 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch).

Địa phương cho học sinh nghỉ học ít nhất đó là Bắc Giang với 7 ngày, từ 8-14/2 (từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng âm lịch).

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, Hà Nội cho học sinh nghỉ học 8 ngày là phương án đã được Sở GD&ĐT Hà Nội cân nhắc kỹ và tính đến nhiều tình huống nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho học sinh. Nếu cho học sinh nghỉ dài hơn thì nhiều gia đình, nhất là với các gia đình có con ở độ tuổi mầm non, tiểu học sẽ rất khó khăn khi không có người trông con do bố mẹ đi làm theo lịch chung.

HV (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hon-30-tinh-thanh-cho-hoc-sinh-nghi-tet-tu-hom-nay-d207408.html