Xã hội

Hơn 300 cán bộ, sinh viên Hải Dương lên đường chi viện TP HCM chống dịch

Đoàn hơn 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường chi viện cho TP HCM chống dịch rạng sáng nay 1-7.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tối ngày 30-6 đã tổ chức lễ ra quân đoàn nhân viên y tế tình nguyện chi viện cho TP HCM chống dịch Covid-19, gồm 9 cán bộ và 310 sinh viên.

Hơn 300 cán bộ, sinh viên Hải Dương lên đường chi viện TP HCM chống dịch
Sinh viên tình nguyện lên đường vào TP HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19. Ảnh: TTXVN

Lúc 2 giờ 30 ngày 1-7, Đoàn xuất phát từ trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đến sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) để vào TP HCM. Đoàn chi viện có 319 người, gồm 9 cán bộ và 310 sinh viên các ngành: Xét nghiệm, y đa khoa, điều dưỡng. Trong đó, nhiều sinh viên từng tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch hơn 40 ngày vừa qua.

Được biết, sau 4 tiếng nhận đề nghị của Bộ Y tế, nhà trường phát động và nhận được sự hưởng ứng, đăng ký tình nguyện lên đường của 310 sinh viên, 9 thầy cô.

Hơn 300 cán bộ, sinh viên Hải Dương lên đường chi viện TP HCM chống dịch - 1
Các cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện thể hiện quyết tâm hỗ trợ cùng TP HCM chống dịch - Ảnh: TTXVN

Các thành viên trong Đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng tư trang để lên đường với quyết tâm hỗ trợ hiệu quả cho TP HCM chống dịch. Để đảm bảo an toàn cho các thành viên, ngày 27-6, Trung tâm Y tế TP Hải Dương cùng nhà trường đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho tất cả mọi người trong Đoàn.

Trước đó, ngày 16-5, theo đề nghị của Bộ Y tế, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã thành lập 2 đoàn gồm 267 cán bộ, giảng viên và sinh viên chi viện, hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch Covid-19. Trong đó, 3 giảng viên và 212 sinh viên của các lớp xét nghiệm, điều dưỡng và y khoa hỗ trợ Bắc Giang; 2 giảng viên và 50 sinh viên xét nghiệm hỗ trợ Bắc Ninh.

Theo D.Châu (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/hon-300-can-bo-sinh-vien-hai-duong-len-duong-chi-vien-tp-hcm-chong-dich-20210701095045566.htm