-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Xã hội
11/03/2019 06:25Hưng Yên lập 170 chốt kiểm dịch để ngăn dịch tả lợn châu Phi
Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hưng Yên, đến ngày 10/3, toàn tỉnh đã thành lập 170 chốt kiểm dịch với 17 chốt có lực lượng liên ngành cấp tỉnh và cấp huyện, để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan.
Cấp tỉnh thành lập 10 chốt trên các trục đường giao thông chính như cầu Yên Lệnh, cầu Triều Dương, cầu Hưng Hà, Quốc lộ 5, Quốc lộ 38... Đây là các địa bàn giáp ranh với các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương và thành phố Hà Nội.
Cấp huyện, thành phố đã thành lập được 7 chốt ở thành phố Hưng Yên và các huyện Yên Mỹ, Văn Giang.
Riêng huyện Yên Mỹ là một trong những địa bàn đầu tiên có ổ dịch đã thành lập 4 chốt, huyện Văn Giang mới phát sinh ổ dịch tại xã Nghĩa Trụ đã thành lập 2 chốt.
Tại các xã thành lập được 152 chốt thuộc địa bàn 8 huyện, thành phố gồm: Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi, Yên Mỹ, Khoái Châu, Mỹ Hào, Văn Giang và thành phố Hưng Yên.
Việc thành lập chốt được thực hiện không chỉ ở nơi đã xuất hiện dịch mà còn cả ở những khu vực giáp ranh, nơi chưa xảy ra dịch.
Các chốt duy trì quân số trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn kịp thời việc vận chuyển lợn từ vùng có dịch ra bên ngoài, phun thuốc tiêu độc, khử trùng phương tiện đi lại, người ra vào vùng dịch để ngăn chặn vi khuẩn lây lan, kiểm soát việc tiêu hủy lợn bị dịch; Khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn vận chuyển qua chốt khi được phép đi qua theo quy định...
Ông Trần Tùng Lâm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên cho hay, cùng với việc tham gia trực tại các chốt kiểm dịch, lực lượng quản lý thị trường trong tỉnh còn tăng cường quân số thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vận chuyển lợn, kiểm soát chặt chẽ các điểm giết mổ, không để lợn bị bệnh được giết mổ mang đi tiêu thụ.
Ông Đỗ Minh Tuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên cho biết, Sở đã huy động lực lượng phòng chống dịch, điều động tạm thời hơn 90 cán bộ, công chức và người lao động thuộc các phòng, ban đơn vị trực thuộc sở về trạm thú ý các xã, phường, thị trấn để hỗ trợ phòng, chống dịch.
Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Hưng Yên có 33 xã ở 6 huyện, thành phố bị tiêu hủy gần 2.900 con lợn; Đã công bố dịch tại 11 xã của 5 huyện, thành phố Yên Hòa, Đồng Than (Yên Mỹ); Dị Sử, Ngọc Lâm, Dương Quang, Nhân Hòa (Mỹ Hào); Bãi Sậy (Ân Thi); Nghĩa Dân, Đức Hợp, Toàn Thắng (Kim Động); Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên).
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Quang cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi , tỉnh vẫn đang triển khai các biện pháp cấp bách dập dịch, khoanh vùng các ổ dịch.
Tỉnh chỉ đạo các xã, huyện, thành phố trong vùng dịch, vùng uy hiếp cần thành lập ngay các chốt kiểm dịch và thực hiện đúng nhiệm vụ ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh.
Với các huyện Yên Mỹ, Văn Giang, Ân Thi, Mỹ Hào, Kim Động, thành phố Hưng Yên khi tiến hành tiêu hủy lợn mắc bệnh phải thực hiện đúng quy định, tránh gây ô nhiễm môi trường và lây lan ra diện rộng.
Tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền để người dân, hộ chăn nuôi hiểu rõ về tính nguy hại của dịch bệnh. Yêu cầu các khu chăn nuôi phát quang xung quanh chuồng trại, khơi thông cống rãnh, hạn chế tối đa khách ra vào, thường xuyên rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng xung quanh khu vực chuồng nuôi, đảm bảo vệ sinh các dụng cụ khi cho lợn ăn uống.
Theo Mai Ngoan (VietNam+)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (18:43)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (18:12)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (18:07)
- Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi: Treo quảng cáo trên cột điện có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (49 phút trước)
- Truyền thông quốc tế đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (1 giờ trước)
- Bão Jangmi tăng cấp thần tốc thành bão cuồng phong trong hôm nay: Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? (1 giờ trước)
- 133 phạm nhân thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi được đặc xá năm 2026 (1 giờ trước)
- Bắt đối tượng vận chuyển 50 bánh ma túy qua biên giới, nổ súng chống trả rồi chém cán bộ Công an (1 giờ trước)
- Đồng Nai: Lời khai kẻ đánh cha của bạn tử vong sau bữa nhậu, nguồn cơn chỉ vì 20 nghìn đồng (2 giờ trước)
- Thảm kịch phóng hỏa trường nội trú tại Kenya: 8 học sinh sa lưới sau vụ cháy khiến 95 người thương vong (2 giờ trước)