Xã hội
27/02/2016 18:48Hướng dẫn viên đã đưa khách đi dạo ở khu thác nguy hiểm
Sáng 27/2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp khẩn cấp sau khi xảy ra sự việc 3 khách du lịch nước ngoài tử vong tại thác Datanla (TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Cuộc họp có sự tham gia của các ngành liên quan cùng những công ty khai thác du lịch, lữ hành tại tỉnh này.
![]() |
Ba du khách người Anh tử nạn tại thác Datanla được xác định không mua vé thám hiểm thác. Ảnh: Ngọc An. |
Hướng dẫn viên Đặng Văn Sỹ (26 tuổi, quê Gia Lai) là người trực tiếp hướng dẫn nhóm du khách tham quan. Người này cũng được Sở VHTTDL Lâm Đồng cấp thẻ hướng dẫn viên quốc tế năm 2015. Tuy nhiên, người đại diện Công ty Đam Mê và hướng dẫn viên không đến cuộc họp sáng nay.
Bà Nguyên nói: “Hướng dẫn viên khai nhận khách đến khu vực thác và trượt chân ngã. Vậy nhưng cần chờ kết quả và thông tin chính thức từ cơ quan điều tra".
![]() |
Khu vực thác xảy ra tai nạn. Ảnh: SGGP. |
Sau khi tai nạn xảy ra, nhà chức trách tìm thấy những tấm vé du lịch mà các du khách nước ngoài mua. Theo đó, những người này không mua vé vượt thác mà chỉ mua vé dạo rừng phát hành tại Công ty Đam Mê.
Khu du lịch Datanla thuộc quản lý của Công ty Du lịch Lâm Đồng. Sau tai nạn, công ty này đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan xử lý vụ việc.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng điều hành Công ty Du lịch Lâm Đồng nói: “Nhóm du khách mua vé dạo rừng tại Công ty Đam Mê và không hề mua vé thám hiểm, vượt thác của Công ty Du lịch Lâm Đồng. Hướng dẫn viên đã đưa họ đi dạo ở khu thác nguy hiểm. Do vậy, người hướng dẫn có lỗi lớn trong vụ việc".
Theo ông Quang, tai nạn cướp đi sinh mạng 3 du khách đã cho ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng bài học đắt giá về cách quản lý và phát triển du lịch tại địa phương.
Tỉnh này hiện có khoảng 12 công ty lữ hành, du lịch quốc tế. Trong đó có 8 công ty đăng ký loại hình du lịch mạo hiểm. Vậy nhưng các công ty tiếp nhận, hướng dẫn du khách chưa khoa học, chưa đề cao trách nhiệm.
Công ty du lịch Đam Mê tại Đà Lạt là đơn vị trực tiếp bán vé và cử hướng dẫn viên đưa 3 du khách đi dạo rừng. Ảnh: Ngọc An.
Theo đại diện công ty chuyên khai thác loại hình du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng, nhiều hướng dẫn viên chưa được đào tạo chuyên nghiệp vẫn được nhận vào làm việc. Có những đơn vị tiếp nhận từ 15 - 20 hành khách nhưng chỉ 2 người hướng dẫn thì không thể quản lý, đảm bảo an toàn.
“Du lịch Lâm Đồng đang phát triển du khách quốc tế với mức xấp xỉ 7% và kế hoạch thời gian tới kéo lên 12%. Vậy nhưng du lịch lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho du khách thì khó có thể phát triển”, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VHTTDL quan ngại.
Theo Ngọc An - Tây Nguyên (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




