Xã hội

Khách kẹt ở Côn Đảo về đất liền bằng tàu nhờ bão tan

Sau bốn ngày không xuất bến do biển động, tàu cao tốc ở Sóc Trăng hoạt động trở lại và khách bị kẹt ở Côn Đảo sẽ được về đất liền.

Sau bốn ngày không xuất bến do biển động, tàu cao tốc ở Sóc Trăng hoạt động trở lại và khách bị kẹt ở Côn Đảo sẽ được về đất liền.

Theo dự kiến, 13h cùng ngày, khách của Superdong Côn Đảo I sẽ quay về đất liền. Khoảng 15h30, tàu cập bến huyện Trần Đề. 

Khach ket o Con Dao ve dat lien bang tau nho bao tan hinh anh 1

Tàu cao tốc đi Côn Đảo có sức chứa 306 hành khách. Ảnh: Việt Tường.

"Một hành khách gọi điện từ Côn Đảo nói rằng nhiều ngày chờ đợi vào đất liền, họ đã không còn tiền. Tàu không chạy được ra đó để đón khách do ảnh hưởng thời tiết", nhân viên phòng vé Superdong ở Sóc Trăng nói.

Từ sáng 28/7, tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I đã không được ra khơi và kéo dài lịch hoãn chuyến cho đến hết ngày 31/7. Nguyên nhân cảng vụ hàng hải không cho tàu xuất bến là biển động.

Hơn hai tuần trước, Superdong Côn Đảo I khởi hành chuyến thương mại đầu tiên của tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Điểm đến là cảng Bến Đầm của huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)