Xã hội

Khỉ đuôi lợn quý hiếm 'đại náo' Củ Chi và màn cải trang 'xuất sắc' từ Kiểm lâm tóm gọn con vật

Nhiều tháng qua con khỉ đực đuôi lợn nặng 5.5kg thường xuất hiện tại ngôi chùa ở thị trấn Nhà Bè. Thay vì ngoan ngoãn, con vật lại chăm phá phách gây phiền toái đến người dân.

Chiều 28/8, thông tin từ Vnexpress, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đã bắt được con Khỉ đuôi lợn quý hiếm đang đại náo thị trấn Nhà Bè.

Theo người dân trình báo, nhiều tháng qua con khỉ đực đuôi lợn nặng 5.5kg thường xuất hiện tại ngôi chùa và nhiều nhà dân trên đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Thay vì ngoan ngoãn, xin tá túc thì con khỉ lại chăm phá phách, leo lên mái nhà nhảy nhót gây ồn ào và còn trộm trái cây ở khu thờ cúng, gây phiền toái đến người dân.  

Ông Thuận - người dân sống ở gây đấy nói: "Do bị bắt hụt nhiều lần nên con khỉ thường lẩn trốn khi thấy người lạ." Song, dù rất sợ người lạ, nhưng con Khỉ này lại không hề sợ và đề phòng với các nhà sư, mà lại còn rất quý mến.

Khỉ đuôi lợn quý hiếm 'đại náo' Củ Chi và màn cải trang 'xuất sắc' từ Kiểm lâm tóm gọn con vật
Con khỉ đuôi lợn bị bắn thuốc mê và đưa về trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi. (Ảnh: Vnexpress)

Sau khi tiếp nhận thông tin, đặc điểm từ người dân cung cấp, các đồng chí Kiểm Lâm đã hóa trang thành nhà sư để tiếp cận và thành công bắn thuốc gây mê con khỉ đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi. Nó sẽ được chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ đuôi lợn phương bắc (Macaca leonina) là một loài động vật có vú trong họ Cercopithecidae, bộ Linh trưởng. Loài này được tìm thấy ở Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Thái Lan, và Việt Nam. Theo truyền thống, nó đã được coi là một phân loài của M. nemestrina. Tại Ấn Độ, nó được tìm thấy ở phía nam sông Brahmaputra, ở phần đông bắc của đất nước.  

Khỉ đuôi lợn là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Nó nằm trong nhóm 2 thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý bắt hoặc kích động khỉ mà nên báo lực lượng chuyên trách xử lý.  

Theo Vnexpress, năm ngoái, đàn khỉ đuôi dài gần chục con quậy phá trong khu dân cư ở quận 12 cũng bị bắn thuốc mê di dời. Hồi tháng 4 mới đây, con khỉ nặng 9 kg tấn công, gây thương tích cho ba người ở huyện Bình Chánh. 

Theo PV (Saostar.vn)




https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/khi-duoi-lon-quy-hiem-dai-nao-chua-o-tphcm-202208202220266599.html