Xã hội

Khô hạn làm sạt lở đất nghiêm trọng ở miền Tây

Nhiều tuyến đường và nhà dân ở Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng và nguyên nhân được cho là do khô hạn, khiến lượng nước trong đất sụt giảm.

Nhiều tuyến đường và nhà dân ở Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng và nguyên nhân được cho là do khô hạn, khiến lượng nước trong đất sụt giảm.

Chiều 18/4, gần 30 m đường nhựa ở xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) vẫn chưa được khắc phục sau vụ sạt lở nghiêm trọng. Đây là tuyến chính về trung tâm xã Khánh Bình Đông, mặt đường rộng 8 m, bị sụp sâu 3 m và có nguy cơ sạt lở tiếp mỗi bên thêm 20 m.
 
Ông Phạm Văn Vẹn, Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình cho biết, địa phương đã rào tạm đoạn bị sụp lún, gắn biển báo để người dân không lao xe vào gây tai nạn.
 

Mặt đường rộng 8 m ở Cà Mau bị lún sụp nghiêm trọng. Ảnh: Nhật Tân.

"Vụ sạt lở không làm ai thương vong. Chúng tôi đã mở xong đường tạm cho dân đi và báo cho cơ quan chức năng của tỉnh để tìm cách ứng phó", ông Vẹn nói.

Ông Nguyễn Thanh Toàn ở xã Khánh Bình kể, chiều 3 ngày trước, khi ông chạy xe gần nơi bị sụp lở đất thì thấy đám cây phía trước run lên. Ông kịp dừng xe thì mặt đường nứt toác rồi sụt xuống.

Ngoài xã Khánh Bình, các xã khác trong huyện Trần Văn Thời cũng xảy ra hiện tượng lở đất khiến đường và nền nhà dân nứt toác. Theo nhận định của nhà chức trách, nguyên nhân sạt lở là do khô hạn kéo dài khiến lượng nước trong đất sụt giảm.
 

Nhiều địa phương ở huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đang đối mặt với tình trạng sụt lở đất trong mùa khô. Ảnh: Nhật Tân.

Hiện, nắng nóng và xâm nhập mặn đang làm cho người dân miền Tây khốn đốn. Đã có 9 tỉnh ĐBSCL công bố thiên tai là Tiền Giang (ngày 5/2, thiệt hại 1.021 ha), Bến Tre (15/2, 19.000 ha), Kiên Giang (18/2, trên 54.000 ha), Long An (23/2, 8.651 ha), Sóc Trăng (23/2, 9.505 ha), Cà Mau (29/2, 49.343 ha), Vĩnh Long (9/3, 1.274 ha) và Trà Vinh (10/3, 11.014 ha) và Bạc Liêu (31/3, 3.800 ha lúa bị thiệt hại).

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thời kỳ mưa chuyển mùa sẽ có vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2016. Sau đó, mùa mưa chính thức bắt đầu ở Nam Bộ với thời gian muộn hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-20 ngày. Như vậy, mùa mưa đến ở hầu hết các tỉnh, thành trong khu vực vào nửa cuối tháng 5, đầu tháng 6/2016.

Cụ thể, các tỉnh ven biển phía tây (Kiên Giang, Cà Mau) và phía bắc (Miền Đông) mùa mưa đến từ 15-25/5, các khu vực còn lại từ 20-30/5. Riêng vùng ven biển các tỉnh từ Sóc Trăng đến Bà Rịa - Vũng Tàu, mùa mưa xuất hiện muộn hơn, từ 1-10/6.
 
Theo Việt Tường (Zing.vn)