Như Vntinnhanh đã đưa tin vào sáng ngày 8/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương đã bị trộm viếng thăm ngay trong giờ hành chính và lấy đi một xe máy SH Mode mang biển kiểm soát số 34B2-419.79. Và điều đáng nói là Lãnh đạo Sở này lại khăng khăng rằng Sở không có chút trách nhiệm gì…
Như Vntinnhanh đã đưa tin vào sáng ngày 8/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương đã bị trộm viếng thăm ngay trong giờ hành chính và lấy đi một xe máy SH Mode mang biển kiểm soát số 34B2-419.79. Và điều đáng nói là Lãnh đạo Sở này lại khăng khăng rằng Sở không có chút trách nhiệm gì…
|
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương nơi xảy ra vụ việc |
Khoảng 1 tuần sau khi xảy ra vụ việc, do không thấy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có động thái giải quyết vụ việc, chị D đã chủ động đề nghị gặp ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để trao đổi. Tại cuộc gặp này,ông Nguyễn Văn Phú thông báo rằng Sở không có trách nhiệm gì trong vụ việc này. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lý giải rằng việc bảo vệ, trông xe tại cơ quan đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuê khoán bên ngoài, và trong hợp đồng giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và phía bảo vệ không có điều khoản đền bù trong trường hợp như thế này.Bởi vậy, khi xảy ra mất xe thì chị D phải tự chịu!?
Được biết, sau cuộc gặp này, ngày 18/01 chị D đã làm đơn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời chính thức. 3 ngày sau thì chị D được cán bộ Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mời sang làm việc. Lần này, chị D đã đề nghị một đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế cùng đi. Tại cuộc họp này, Phó chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được ủy quyền của Giám đốc Sở đã tái khẳng định quan điểm nêu trên: "anh Phú giao cho VP gọi D sang để nói là quan điểm vẫn như hôm trước đã trao đổi"
|
Chiếc xe SH Mode mà tên trộm đã lấy khỏi Sở Nông nghiệp Hải Dương giữa ban ngày (ảnh minh họa) |
Điều 559 Bộ Luật dân sự quy định hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:“Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công”. Vì vậy,khi xe máy bị mất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương phải có trách nhiệm bồi thường về thiệt hại cho người bị mất xe theo quy định của điều 562 Bộ luật dân sự: “Bên giữ tài sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng”. Sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bồi thường việc mất tài sản thì trong nội bộ Sở sẽ quy trách nhiệm nội bộ của các cán bộ có trách nhiệm.
Theo Minh Minh (Vntinnhanh.vn)