Xã hội

Khoảnh khắc chiến sĩ CSCĐ cố gắng bám chặt cần gạt nước xe khách trước khi ngã xuống đường và bị tông tử vong

Trong lúc ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra phương tiện nghi vận chuyển hàng cấm, một chiến sĩ cảnh sát cơ động tỉnh Bắc Giang đã hi sinh vì bị tài xế điều khiển ô tô bán tải đâm thẳng rồi bỏ chạy.

Sự việc một chiến sĩ CSCĐ bị xe ô tô 16 chỗ tông tử vong vào chiều 14/9 khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua khu vực ngã tư thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã khiến nhiều người bàng hoàng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, một đoạn clip ngắn do người dân ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ CSCĐ khi bị tông trúng đã cố gắng bám vào nắp capo xe 16 chỗ trước khi rơi xuống đường và bị bánh xe cán qua.

Bị xe 16 chỗ tông trúng, chiến sĩ CSCĐ vẫn bám vào cần gạt nước trước khi ngã xuống đường

Điều khiến dư luận bức xúc hơn cả là khi phát hiện chiến sĩ CSCĐ đang cố gắng bám chặt vào cần gạt nước xe 16 chỗ thì tài xế vẫn liều lĩnh tăng tốc bỏ chạy và không hề có ý định dừng lại.

Khoảnh khắc chiến sĩ CSCĐ cố gắng bám chặt cần gạt nước xe khách trước khi ngã xuống đường và bị tông tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 14/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang đang cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp dừng xe kiểm tra phương tiện có biểu hiện vận chuyển hàng cấm trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô bán tải có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà điều khiển phương tiện lao thẳng vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động rồi bỏ chạy.

Khoảnh khắc chiến sĩ CSCĐ cố gắng bám chặt cần gạt nước xe khách trước khi ngã xuống đường và bị tông tử vong - 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.Q

Chiến sĩ hy sinh là Nguyễn Văn M. (23 tuổi, trú tại Lục Nam, Bắc Giang). Anh M. là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tài xế Trần Văn Dũng (SN 1989, trú tại thôn Cà Phê, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội hiện đang ở tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cùng với phụ xe là Dương Đức Tuyển (SN 1994, quê thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang hiện đang ở tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) hiện đã bị tạm giữ để điều tra.

Theo Nam An (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/khoanh-khac-chien-si-cscd-co-gang-bam-chat-can-gat-nuoc-xe-khach-truoc-khi-nga-xuong-duong-va-bi-tong-tu-vong-162201509151111677.htm