Đợt không khí lạnh xuất hiện đêm 21/10 nhanh chóng suy yếu, khiến miền Bắc vẫn duy trì nền nhiệt cao 32-34 độ C. Trong khi đó, biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể khiến Hà Nội ngày càng nóng hơn.

Không khí lạnh suy yếu nhanh, miền Bắc tiếp tục nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào chiều và đêm 21/10 có cường độ yếu, lệch về phía đông nên nhanh chóng suy giảm. Hệ quả là mưa chỉ xuất hiện cục bộ tại một số nơi ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, còn nền nhiệt không biến động đáng kể.

Trong đêm 22/10 và sáng sớm 23/10, nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc phổ biến 23-26 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới 23 độ C. Tuy nhiên, đến trưa và chiều 23/10, nhiệt độ dự báo tăng lên 32-34 độ C, tiếp tục duy trì trạng thái nóng đã kéo dài nhiều ngày.

23-1792717396-khong-khi-lanh-vua-tran-ve-da-suy-yeu-mien-bac-tiep-tuc-nang-nong-ha-noi-doi-mat-nguy-co-thanh-chao-lua
Miền Bắc nhanh chóng hửng nắng sau khi không khí lạnh suy yếu trưa 22/10.

Sang ngày 24/10, miền Bắc được dự báo ít mưa, trời hửng nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức 23-26 độ C, trong khi mức cao nhất tiếp tục dao động 32-34 độ C.

Đến ngày 25-26/10, thời tiết chuyển nhiều mây hơn, một vài nơi có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Nhiệt độ được dự báo giảm khoảng 2-3 độ C so với những ngày trước đó.

Trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 26/10, phần lớn các khu vực trên cả nước có thời tiết tương đối thuận lợi, ít mưa và có nắng nhẹ. Riêng Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều 23/10.

Siêu bão Champi không vào Biển Đông nhưng gây sóng lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 22/10, siêu bão Champi duy trì cường độ cấp 16, giật trên cấp 17, giảm một cấp so với ngày 21/10.

Trong đêm 22/10 và ngày 23/10, bão dự kiến di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h. Đến sáng 23/10, khi tiến đến vùng biển phía đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ bão có khả năng giảm xuống cấp 14-15, không còn duy trì sức mạnh của siêu bão.

Khoảng ngày 25/10, Champi được dự báo đổi hướng di chuyển lên phía bắc, sau đó chuyển sang hướng đông bắc, tiến về phía Nhật Bản và tiếp tục suy yếu. Khi ảnh hưởng đến Nhật Bản, bão có thể giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Theo dự báo, Champi sẽ không đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, kích thước rộng cùng cường độ mạnh của cơn bão vẫn có thể tác động đến vùng biển phía đông Bắc Biển Đông trong ngày 23-24/10.

Cụ thể, hoàn lưu phía tây của bão có khả năng gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m. Riêng khu vực phía đông bắc Bắc Biển Đông có thể xuất hiện gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao 4-6m, khiến biển động rất mạnh.

Hà Nội nhiều lần ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước

Trong khi miền Bắc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt, Hà Nội còn đối mặt nguy cơ trở thành một trong những khu vực nóng nhất cả nước do tác động kết hợp của biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Trong năm 2026, Thủ đô nhiều lần ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước trong các đợt nắng nóng kéo dài.

Ngày 23/5, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội đạt 38,7 độ C, vượt nhiều điểm nóng ở miền Trung như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) và Hồi Xuân (Thanh Hóa).

Đến ngày 25/5, điểm đo Láng ghi nhận nhiệt độ 39,7 độ C vào lúc 13h, đưa Hà Nội trở thành địa phương nóng nhất cả nước trong ngày. Ngày 24/6, nhiệt độ tại Thủ đô lên tới 40,8 độ C, chỉ thấp hơn mức 41 độ C được ghi nhận tại Ninh Bình.

23-1792717427-khong-khi-lanh-vua-tran-ve-da-suy-yeu-mien-bac-tiep-tuc-nang-nong-ha-noi-doi-mat-nguy-co-thanh-chao-lua
Ảnh minh họa.

Tình trạng này tiếp tục xuất hiện vào ngày 10/8, khi điểm đo Láng ghi nhận 37,9 độ C, cao nhất cả nước. Đáng chú ý, ngày 30/9, giữa thời điểm giao mùa, nhiệt độ tại đây lên tới 38,4 độ C, vừa là mức cao nhất cả nước trong ngày, vừa thiết lập kỷ lục nhiệt độ tháng 9 tại Hà Nội, vượt mức được ghi nhận vào đầu tháng 9/2025.

Theo dữ liệu quan trắc lịch sử, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Hà Nội là 42,5 độ C vào ngày 4/6/2017 tại trạm Hà Đông.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong các bản tin dự báo được đo trong lều khí tượng, nên nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn đáng kể. Chênh lệch này đặc biệt đáng lưu ý tại khu vực nội đô, nơi các bề mặt như đường nhựa và bê tông có thể làm gia tăng nhiệt độ.

Nắng nóng cực đoan có thể gia tăng trong những thập kỷ tới

Theo Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam phiên bản cập nhật năm 2025, các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM, sẽ chịu tác động đồng thời của hiện tượng nóng lên toàn cầu và quá trình đô thị hóa. Điều này có thể làm gia tăng nhiệt độ, số ngày nắng nóng, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và các đợt mưa cực đoan trong thế kỷ 21.

Kịch bản cho thấy nhiệt độ trung bình năm tại khu vực nội đô Hà Nội và TPHCM có xu hướng tăng mạnh hơn so với vùng ngoại ô và mức trung bình toàn thành phố.

Đến cuối thế kỷ 21, theo kịch bản xấu nhất, nhiệt độ trung bình năm tại nội đô Hà Nội có thể tăng khoảng 3,6-4,2 độ C so với thời kỳ cơ sở 1995-2014. Với TPHCM, mức tăng dự kiến khoảng 3,5-3,7 độ C.

Số ngày nắng nóng trên 35 độ C cũng có thể tăng đáng kể. Theo kịch bản này, khu vực nội đô Hà Nội có thể tăng thêm khoảng 50-90 ngày nắng nóng mỗi năm, trong khi TPHCM tăng khoảng 90-110 ngày. Các đợt nắng nóng cũng được dự báo kéo dài hơn so với thời kỳ cơ sở.

Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị được nhận định tiếp tục mở rộng cả về cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Đến cuối thế kỷ 21, hiện tượng này có thể làm nhiệt độ tại Hà Nội tăng thêm khoảng 0,5-0,53 độ C, còn TPHCM tăng khoảng 0,36-0,38 độ C, với tác động lớn nhất tập trung ở khu vực trung tâm.

Không chỉ nhiệt độ, lượng mưa hằng năm tại hai đô thị lớn cũng được dự báo tăng. Theo kịch bản xấu nhất, lượng mưa năm có thể tăng khoảng 10-20% tại Hà Nội và 15-30% tại TPHCM. Các chỉ số về lượng mưa cực đại trong một ngày, năm ngày và số ngày mưa rất lớn cũng có xu hướng tăng, đặc biệt tại khu vực nội đô.

Những thay đổi này có thể làm gia tăng rủi ro khí hậu, vượt quá khả năng thích ứng của hệ thống hạ tầng và dịch vụ đô thị hiện tại nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời.

Về sức khỏe cộng đồng, tần suất xuất hiện các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nguy hiểm được dự báo tăng mạnh tại Hà Nội và TPHCM. Nguy cơ sốt xuất huyết cũng có xu hướng gia tăng khi nhiệt độ và các điều kiện khí hậu thuận lợi cho véc-tơ truyền bệnh thay đổi.

Đối với cơ sở hạ tầng, nhiệt độ cực đoan, nắng nóng kéo dài và biến động của gió cực trị có thể ảnh hưởng bất lợi đến độ bền, tuổi thọ công trình, đặc biệt là hạ tầng giao thông và các công trình đô thị.

Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam phiên bản 2025 được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố ngày 9/10/2026, nhằm phục vụ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đánh giá rủi ro khí hậu và triển khai các giải pháp thích ứng.

Những dự báo này cho thấy, bên cạnh diễn biến thời tiết trước mắt, nguy cơ gia tăng nắng nóng tại Hà Nội còn là thách thức dài hạn, đòi hỏi các giải pháp thích ứng phù hợp để giảm thiểu tác động đến sức khỏe người dân và hạ tầng đô thị.

QT (SHTT)

Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
docnhanh.vn
Docnhanh.vn
Docnhanh.vn docnhanh.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.