Xã hội
26/03/2019 13:45Khung phạt hành chính cao nhất cho bà Phạm Thị Yến là 5 triệu
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, cho biết trong quá trình làm việc với chùa Ba Vàng, sư trụ trì đã cố tính che giấu hành vi thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ. |
Tại buổi thông tin báo chí về sự việc chùa Ba Vàng, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết mức phạt hành chính "kịch khung" đối với hành vi của bà Phạm Thị Yến là 5 triệu đồng.
"Thành phố đã giao UBND Quang Trung ra quyết định xử lý hành chính với hành vi vi phạm nếp sống văn hóa của Bà Yến, mức phạt là 5 triệu đồng", ông Hà thông tin.
Trao đổi với Zing.vn, Chủ tịch TP Uông Bí Khi cho biết việc xử phạt được căn cứ theo điều 15 Nghị định 158/2013 của Chính phủ. Đồng thời, Công an TP cũng đã thông báo và không chấp nhận cho bà Phạm Thị Yến tạm trú và không được hành nghề mê tín dị đoan ở chùa Ba Vàng.
Ông Hà thông tin thêm việc xử lý hành chính chỉ là ban đầu, cơ quan điều tra tiếp tục tìm chứng cứ, phân tích các hành vi về hoạt động của bà Phạm Thị Yến và chùa Ba Vàng.
"Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự, bà Yến cùng những người liên quan sẽ phải chịu xử lý theo đúng pháp luật", ông Nguyễn Mạnh Hà khẳng định.
Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết thêm mọi di tích, lễ hội, hoạt động văn hóa tâm linh cần nằm trong sự quản lý của nhà nước, chùa Ba Vàng cũng không ngoại lệ. Mọi vi phạm trong ngôi chùa (nếu có) đều cần xử lý đúng với quy định của pháp luật.
Trả lời câu hỏi về việc xử lý bà Phạm Thị Yến về những phát ngôn rằng nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại là "ác nghiệp tiền kiếp và duyên trong hiện tại", các liệt sĩ sinh ra trong chiến tranh loạn lạc là bởi "bị quả báo tiền kiếp mắc tội sát sinh", ông Nguyễn Mạnh Hà bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ.
"Chia sẻ với gia đình nạn nhân, chúng tôi sẽ căn cứ chứng lý và đề nghị công an xử lý nghiêm", ông Hà nói.

Theo ông Hà, bà Phạm Thị Yến sinh sống tại TP Hạ Long, thường lên chùa làm các công việc của Phật tử, do đó, theo luật tạm trú tạm vắng, bà Yến không nằm trong danh sách đăng ký tạm trú tạm vắng tại chùa Ba Vàng. Hiện, người phụ nữ này đã trở về TP Hạ Long.
Theo quy định xử phạt tại điểm a khoản 2 điều 15 Nghị định 158 của Chính phủ, công dân bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi: Lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi.
Theo Quang Huy - Ngọc Tân (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
Bài đọc nhiều




