-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Xã hội
02/04/2018 22:52Kiểm lâm Huế xác minh nguồn gốc ba cây cổ thụ 'quá khổ, quá tải'
Sáng 2/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử cán bộ đến khu vực đường tránh Huế thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy), địa điểm đặt ba cây cổ thụ để kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của các cây này.
Ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Hương Thủy cho biết, hai ngày trước cảnh sát giao thông đã tạm giữ ba xe đầu kéo chở các cây to vì lỗi quá khổ, quá tải và buộc chủ xe hạ cây xuống, "hôm nay đơn vị kiểm lâm vào cuộc để xác định chủng loại của cây, xem cây có giấy phép hay không".
Ba cán bộ kiểm lâm đến hiện trường, tuy nhiên họ không gặp các lái xe cũng như chủ sở hữu ba cây cổ thụ. Sau khi quan sát, cán bộ kiểm lâm đã hái một số lá trên cây cổ thụ để làm căn cứ xác định chủng loại cây.
“Hiện chúng tôi chưa xác định được ba cây cổ thụ trên xe đầu kéo là loại cây gì. Tài xế và chủ cây cũng không có mặt để xuất trình giấy tờ về nguồn gốc cây. Đơn vị nắm bắt thông tin ban đầu và chờ chủ cây đến để cung cấp giấy tờ liên quan”, ông Thuận nói.
Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Đỗ Quang Tùng cho hay, bên cạnh sự vào cuộc của Kiểm lâm Huế, Cục đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk xác minh thông tin số “cây khủng” được cho là có nguồn gốc từ huyện Ea Kar của tỉnh này. “Sáng 2/4, anh em trong đó đã về huyện làm rõ những thông tin dư luận phản ánh”, ông Tùng nói.
Thượng tá Lê Viết Phương, Phó trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, nếu chủ cây và tài xế muốn tiếp tục chở các cây trên đi thì phải có giấy phép vận chuyển hàng quá khổ, quá tải hoặc phải cắt tỉa cây theo đúng trọng tải quy định.
Trước đó khoảng 18h15 ngày 30/3, trạm CSGT Phú Lộc (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tạm giữ ba xe đầu kéo chở "cây khủng" tại khu vực quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), theo hướng từ Nam ra Bắc.
Các xe cùng mang biển số tỉnh Quảng Bình, đều chở cây vượt quá 10% chiều dài xe, quá tải 20-50%. Nhóm tài xế khai chở cây cho Công ty Hải Sơn đóng tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Thiếu tá Võ Đông Anh, Trạm phó Trạm CSGT Phú Lộc cho biết, các xe đều vi phạm lỗi quá khổ, quá tải và chiều cao vượt quá quy định nên phạt chủ xe và tài xế tổng cộng gần 82 triệu đồng. Các tài xế bị tước bằng từ một đến ba tháng.
Theo Võ Thạnh - Võ Hải (VnExpress.net)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)