Xã hội

Kinh hãi 2 thiếu niên đi xe đạp điện ngổ ngáo cầm hung khí dọa đánh người giữa đường phố Hà Nội

Dù chỉ đang ở lứa tuổi teen, nhưng 2 thiếu niên đã có hành động côn đồ khó chấp nhận.

Từ ngày đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại cuối tháng 4 vừa qua, học sinh cả nước phải nghỉ học để đảm bảo công tác phòng, chống dịch của Chính phủ. Hiện đang là quãng thời gian khó khăn với các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh, bởi cha mẹ vẫn phải đi làm, đồng thời phải để mắt, chăm sóc con em.

Phẫn nộ 2 thiếu niên đi xe đạp điện ngổ ngáo cầm hung khí đi khắp Hà Nội doạ đánh người

Có lẽ cũng chính vì vậy, đã có một bộ phận nhỏ các em thiếu niên hoặc chưa đủ nhận thức, hoặc thiếu sự quản lý, giáo dục của bố mẹ đã có những hành động gây nguy hiểm cho xã hội.

Đoạn clip được một người đi đường ghi lại cho thấy, có 2 thiếu niên chỉ khoảng 12-14 tuổi đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng ngay giữa Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt, thiếu niên ngồi sau 2 tay cầm 2 vật được cho là gậy sắt vung lên doạ đánh người đi đường, khiến nhiều người có phen kinh hồn bạt vía.

Kinh hãi 2 thiếu niên đi xe đạp điện ngổ ngáo cầm hung khí dọa đánh người giữa đường phố Hà Nội

2 thiếu niên có hành động côn đồ ngay giữa phố ở Hà Nội (ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi clip được đăng tải, đã có hàng ngàn bình luận bầy tỏ sự phẫn nộ. Rất nhiều người tỏ ý muốn dạy cho 2 thiếu niên này 1 bài học, số khác khẳng định các cơ quan chức năng phải tìm ra bằng được danh tính của 2 thiếu niên để giáo dục, răn đe nhằm tránh những việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Hà Lâm (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/kinh-hai-2-thieu-nien-di-xe-dap-dien-ngo-ngao-cam-hung-khi-doa-danh-nguoi-giua-duong-pho-ha-noi-162211307115954955.htm