Một đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả với quy mô "khủng" vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá.
Ngày 24/6, theo VTV, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu ăn giả với quy mô cực lớn – hàng chục nghìn tấn, liên quan đến nhiều doanh nghiệp lớn trên cả nước.
Điều đáng nói, sản phẩm độc hại này đã len lỏi vào cả những bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán ăn, và thậm chí là các làng nghề chế biến bánh kẹo, đồ ăn vặt cho trẻ em.
Sự thật "đau lòng" đằng sau thương hiệu OFOOD
Nhãn hiệu thực phẩm OFOOD của Công ty TNHH Sản xuất và XNK Nhật Minh Food – một cái tên quen thuộc trên thị trường dầu ăn – chính là "tâm điểm" của vụ án. Theo điều tra ban đầu, loại dầu OFOOD được tiêu thụ với số lượng cực lớn này lại không phải là dầu ăn dành cho người, mà chính là dầu thực vật dùng để làm thức ăn chăn nuôi.
Để che giấu hành vi phi pháp, các đối tượng chủ mưu đã sử dụng một đường ống ngầm tinh vi, bơm dầu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản từ bồn chứa ban đầu sang bồn chứa dầu ăn sử dụng cho người. Thậm chí, chúng còn công bố sản phẩm là dầu ăn bổ sung Vitamin A, nhưng kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng khẳng định không hề có thành phần này trong dầu OFOOD.
Lợi nhuận khổng lồ từ sự dối trá
"Dầu của bên tôi chủ yếu sản xuất ra để nấu công nghiệp, đưa vào các nhà hàng, nấu ăn, chiên rán," bị can Đặng Thị Phương, Giám đốc Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nhật Minh Food, khai nhận. Bị can Nguyễn Trọng Năng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Dương, cũng tiết lộ thêm: "Họ sử dụng rất nhiều thứ, có thể là đóng chai. Họ sản xuất bim bim, làm salad, khu làng nghề hoặc các khu vực như ở Hoài Đức."
Đáng chú ý, trong đường dây này có sự góp mặt của Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu An Hưng Phước, một trong những doanh nghiệp lớn hàng đầu cả nước trong lĩnh vực nhập khẩu dầu thực vật. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt công ty bình phong, công bố sản phẩm thực phẩm giả mạo rồi đưa đi tiêu thụ rộng rãi.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã trục lợi từ 2 nguồn chính. Thứ nhất, chênh lệch giá bán, khi dầu ăn cho người được bán cao hơn khoảng 17% so với dầu dùng cho vật nuôi. Thứ hai, trốn thuế giá trị gia tăng: dầu ăn cho người chịu thuế 8%, còn dầu dùng cho chăn nuôi được miễn thuế (0%).
Lợi nhuận mà đường dây này thu về là con số "khủng khiếp". Ước tính doanh thu của các công ty liên quan trong 3 năm gần đây lên tới hơn 8.200 tỷ đồng. Thậm chí, có doanh nghiệp đã hoạt động liên tục suốt 14 năm với doanh thu hàng năm lên đến 4.500 tỷ đồng.
Hậu quả và những câu hỏi lớn
Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ hơn 1.000 tấn dầu nhập lậu và khởi tố 3 bị can cầm đầu điều hành đường dây về tội: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và buôn lậu. Các bị can bao gồm bà Đặng Thị Phương (Giám đốc Công ty Nhật Minh Food) và ông Nguyễn Trọng Năng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Dương).
Vụ án này không chỉ phơi bày sự liều lĩnh và thủ đoạn tinh vi của tội phạm mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về công tác quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh thực phẩm từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến tiêu thụ. Hàng chục nghìn tấn dầu ăn giả đã được tiêu thụ ra thị trường, vậy bao nhiêu người tiêu dùng đã vô tình sử dụng sản phẩm kém chất lượng này?
PV (SHTT)