-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
28/08/2015 14:24Kỳ lạ: Tư nhân sở hữu dàn xe biển xanh, số cấp cứu 115
Theo quy định, đầu số gọi khẩn cấp 115 chỉ cấp cho ngành Y tế, cũng giống như đầu số 113 cấp cho Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh, 114 cấp cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, trong gần 10 năm qua, đầu số 115 lại được cấp cho Công ty TNHH MTV Ngọc Linh - Cấp cứu 115 Hà Tĩnh (tên cũ là Công ty TNHH MTV Vận chuyển cấp cứu 115 Hà Tĩnh), trụ sở tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Chủ sở hữu và đại diện theo pháp luật là một cá nhân có hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại đều ở TP HCM.
|
|
| Dàn xe biển xanh hoành tráng của công ty cấp cứu tư nhân. |
Theo tìm hiểu của PV, công ty này được thành lập từ ngày 16/9/2002, đến năm 2005 bắt đầu sử dụng đầu số 115. Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao một công ty tư nhân lại được sử dụng đầu số khẩn cấp quốc gia 115 thì các bên liên quan đều ngỡ ngàng. Ông Trần Danh Việt, Giám đốc VNPT Hà Tĩnh cho biết, theo hồ sơ, năm 2005 đầu số 115 được cấp cho Công ty TNHH MTV vận chuyển cấp cứu 115, đến nay công ty này vẫn sử dụng. VNPT chỉ cấp đầu số, còn quản lý việc sử dụng đầu số 115 hiệu quả hay không thì không thuộc thẩm quyền của VNPT Hà Tĩnh.
Trả lời PV Báo Giao thông, ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh khẳng định, Công ty cấp cứu 115 Hà Tĩnh là công ty tư nhân, không trực thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh. Tuy nhiên, việc quản lý đầu số 115 hoạt động có hiệu quả hay không thì Sở Y tế không có thẩm quyền (?).
Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông Hà Tĩnh cho biết, sẽ thu hồi đầu số cấp sai quy định.Không chỉ quản lý, sử dụng đầu số khẩn cấp quốc gia 115, công ty tư nhân này còn sở hữu dàn xe cấp cứu “biển xanh” như 38M - 00012; 38M - 00014; 38M - 00015; 38M - 00017; 38M - 00038.
Lý giải việc cấp biển xanh M này, Đại tá Võ Trọng Hùng, Trưởng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết: “Trước khi làm đăng ký, chúng tôi đã tham khảo một số tỉnh thành khác. Mục tiêu của họ là có một doanh nghiệp TNHH MTV, mà có giấy phép của Sở Y tế thì cấp biển số M để phục vụ nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân để khi ra vào bệnh viện T.Ư thuận lợi hơn. Chứ biển tư nhân nhiều khi họ không cho. Chính từ chỗ đó, căn cứ các văn bản và quy định thì chúng tôi mới cấp. Còn hiện nay, sau khi Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày 4/4/2014 quy định về đăng ký xe, thì trong hệ thống đăng ký đã xóa bỏ biển M nên bây giờ chuyển sang cấp biển A, B (biển trắng). Nếu bây giờ chúng tôi mà cấp biển xanh M cho họ thì mới là sai”.
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (16:26)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (16:23)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (16:23)
- Bán vàng tích lũy của con khi giá tăng, nửa năm sau mua lại vượt khả năng chi trả, gia đình rơi vào thế khó (16:20)
- Honda tung ưu đãi tháng 3/2026: Civic giảm tới 100 triệu đồng, CR-V, City, HR-V, BR-V đều hạ giá (16:14)
- "Cơn lốc" thanh lọc quân đội Trung Quốc trước thềm kỳ họp Lưỡng hội: Thêm 3 thượng tướng bị bãi nhiệm (16:05)
- Toàn cảnh thu hồi tài sản vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thất thoát 800 tỷ đồng, khắc phục được bao nhiêu? (16:04)
- Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật (16:03)
- Sự thật bất ngờ chuyện tiền đạo Mehdi Taremi từ bỏ sự nghiệp ở châu Âu để về bảo vệ đất nước Iran (16:00)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (1 giờ trước)
