Xã hội

Kỷ luật sư cô trong vụ 'sư phụ' dùng roi đánh đệ tử

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG VN) tỉnh Lâm Đồng đã kỷ luật sư cô là người cầm roi đánh mấy sư cô khác trong clip gây xôn xao dư luận vừa qua.

gày 3.11, Ban trị sự GHPG VN tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã ban hành quyết định về việc kỷ luật sư cô Thích nữ V.Ng., người cầm roi đánh mấy sư cô khác ở Thiền viện Long Tượng (xã Phú Hội, H.Đức Trọng, Lâm Đồng) gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Kỷ luật sư cô trong vụ 'sư phụ' dùng roi đánh đệ tử
Cổng Thiền viện Long Tượng

Theo quyết định kỷ luật, sư cô Thích nữ V.Ng. phải sám hối trước nhị bộ Đại Tăng và Ban trị sự GHPG VN H.Đức Trọng. Đồng thời sư cô Thích nữ V.Ng. biệt chúng sám hối trong thời gian 1 năm theo luật Phật chế dưới sự giám sát của Ni giới GHPG VN H.Đức Trọng và không được quản lý điều hành Thiền viện Long Tượng trong thời gian bị kỷ luật sám hối.

Ban trị sự GHPG VN tỉnh Lâm Đồng cũng giao cho Ban trị sự GHPG VN H.Đức Trọng thành lập Ban điều hành Thiền viện Long Tượng do Trưởng ban trị sự GHPG VN H.Đức Trọng làm trưởng Ban điều hành.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về sự việc một sư phụ dùng roi đánh đệ tử, vừa đánh vừa quát mắng những từ khó nghe khiến dư luận xôn xao. Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cũng đã xác minh, bước đầu xác định bà H.T.X.B. (56 tuổi; Pháp danh: Thích nữ V.Ng.), có dùng roi đánh mấy sư cô khác tại Thiền viện Long Tượng vào thời gian khoảng giữa tháng 10.2023.

Kỷ luật sư cô trong vụ 'sư phụ' dùng roi đánh đệ tử - 1
Sư cô V.Ng. cầm roi "dạy dỗ" các sư cô khác

Nguyên nhân được xác định do sư cô Thích nữ V.Ng. không đồng ý việc 2 sư cô khác là V.H và C.H. đã tự ý đưa bếp lửa từ bên ngoài vào Thiền viện Long Tượng để nấu thuốc mà chưa được sự đồng ý của mình nên đã dùng roi đánh 2 sư cô này. Trong quá trình ra tay đánh đập, sư cô Thích nữ V.Ng còn liên tục chửi bới và quát mắng họ. Thời điểm này có mặt bà T.Th.K.Đ. (pháp danh V.L) đang ngồi phía bàn bên phải cũng bị sư cô V.Ng dùng roi đánh.

Sự việc được ông Ng.M dùng điện thoại quay lại rồi gửi cho em dâu Ng.Th.H. và sau đó bà H. đã đăng tải lên Facebook (vào 19 giờ ngày 29.10).

Thiền viện Long Tượng được sáng lập năm 2008, đến năm 2009 Ban trị sự GHPG VN tỉnh Lâm Đồng đã bổ nhiệm Đại đức Thích Đồng Huệ làm trụ trì.

Đến 2013, Đại đức Thích Đồng Huệ viên tịch. Đại đức có 29 đệ tử xuất gia, trong đó có 7 tăng, 22 ni, nhưng hiện tại chỉ 4 huynh đệ ở và trông coi, tu tập tại Thiền viện Long Tượng; sư cô Thích nữ V.Ng. không phải là trụ trì.

Theo Gia Bình (Thanh Niên Online)




https://thanhnien.vn/ky-luat-su-co-trong-vu-su-phu-dung-roi-danh-de-tu-185231103171332896.htm?