-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Xã hội
02/05/2019 15:14Kỷ lục nhồi nhét dịp lễ 30/4: Xe 45 chỗ chở 104 người
Cục CSGT cho biết sau 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng chục xe khách nhồi nhét, chở quá số người quy định.
Khách liên tục nhắn tin 'cầu cứu'
Sáng 28/4, một hành khách trên xe giường nằm 42 chỗ biển số 21B-006.43 chạy tuyến Yên Bái - Hà Nội nhắn tin đến đường dây nóng của Cục CSGT, tố nhà xe nhồi nhét, chở đến gần trăm người mỗi khi di chuyển.
Sau khi người dân cung cấp lộ trình, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ truy vết ôtô vi phạm. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức đón lõng, chặn được phương tiện nêu trên tại quốc lộ 32 thuộc địa phận huyện Thanh Sơn.
Lực lượng tuần tra đếm được 73 hành khách trong khi phương tiện rời bến xe Mỹ Đình chỉ với 39 người. Theo Nghị định 46, chủ ôtô vi phạm bị phạt hơn 40 triệu đồng.
Cùng ngày, CSGT tỉnh Ninh Bình chặn xe khách 37B-005.35 sau khi người dân tố cáo. Cảnh sát ghi nhận 57 hành khách chen chúc nhau trên ôtô 42 chỗ ngồi chuyên tuyến Nghệ An - Hà Nội. Doanh nghiệp vi phạm đã bị phạt hơn 20 triệu đồng.
Sáng 29/4, ngày thứ 3 của đợt nghỉ lễ, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Nắm bắt điều đó, hàng loạt ôtô chở khách tiếp tục vấn nạn nhồi nhét.
Một hành khách trên ôtô biển 21B-006.89 lộ trình Mỹ Đình - Nghĩa Lộ (Yên Bái) nhắn tin đến hotline của Cục CSGT. Anh này kêu cứu vì nhà xe "nhồi" thêm khách gấp nhiều lần so với chỗ ngồi.
Công an tỉnh Phú Thọ đã rà soát, phát hiện xe khách gần cầu Trung Hà nên chặn lại. Qua kiểm tra, chiếc xe có 41 giường nằm và 2 chỗ ngồi đã chở đến... 78 người. Công ty quản lý phương tiện này đã bị phạt hành chính 45 triệu đồng.
Sau kỳ nghỉ dài ngày, người dân tái diễn cảnh chen chúc để trở lại các thành phố lớn. Nhiều doanh nghiệp vận tải "nhờn luật", tiếp tục cảnh chở quá số khách quy định dù lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.
Chiều 1/5, đường dây nóng Cục CSGT nhận được tin nhắn "cầu cứu" của khách đi xe 36B-016.20 từ Thanh Hóa ra Hà Nội. Huy động nhiều tổ tuần tra vào cuộc, lúc 16h20, Đội CSGT số 14 Công an Hà Nội đã chặn được ôtô giường nằm này gần bến xe Giáp Bát.
Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát thống kê có 104 người trên xe 45 chỗ, vượt trên 100% sức chứa của phương tiện. Đáng chú ý, nhà xe này chạy tuyến Thanh Hóa - Bến xe Nước Ngầm nhưng đã "vượt rào" lên bến xe Giáp Bát. Lực lượng chức năng đã tạm giữ ôtô 7 ngày, lập biên bản xử phạt đơn vị vi phạm.
Vì sao xe khách 'nhờn' luật?
Đối với phương tiện vi phạm lỗi chở quá số người quy định, ngoài xử phạt hành chính và tạm giữ xe 7 ngày, doanh nghiệp quản lý còn phải bố trí xe khác để sang khách, hoàn thành lộ trình theo quy định.
Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Cục CSGT đã tiếp nhận hàng chục tin nhắn của người dân phản ánh xe khách nhồi nhét, chở thêm người.
Theo Cục CSGT, hành vi lợi dụng các dịp nghỉ lễ để bắt khách trái quy định, nhồi nhét khách, đón trả sai vị trí của xe khách là thực trạng tồn tại nhiều năm nay.
Về nguyên nhân, cơ quan chức năng nhận định một phần do ý thức của người dân không vào bến xe mua vé mà tự ý đón xe dọc đường. Đó là kẽ hở để các nhà xe lợi dụng.
Bên cạnh đó, do nhu cầu đi lại các ngày nghỉ lễ tăng cao, các cá nhân và đơn vị quản lý xe khách hám lợi nhuận nên bất chấp quy định của pháp luật, vô tư vi phạm dù mức xử phạt cao.
Cục cho rằng, cơ quan quản lý vận tải các địa phương cần thay đổi biện pháp giám sát đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
Đơn vị này cũng cho rằng, cần tăng thời hạn tước giấy phép kinh doanh vận tải hành khách đối với doanh nghiệp quản lý phương tiện hoặc bắt buộc lắp đặt camera trên xe là những giải pháp trước mắt để đối phó nạn nhồi nhét khách vào những đợt cao điểm.
Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân khi đi lại trong các dịp nghỉ lễ cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi tham gia dịch vụ vận tải hành khách; mua vé tại các bến xe trước khi di chuyển; không đón xe dọc đường để được đảm bảo quyền lợi.
Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết sau 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm 96 người tử vong và bị thương 96 nạn nhân.
Trong đó, tai nạn đường bộ 135 vụ làm chết 94 người, bị thương 96 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm chết 2 nạn nhân, không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Bình quân số người tử vong là 19,2 người/ngày.
Cảnh sát giao thông xử lý gần 12.000 trường hợp vi phạm luật, phạt hành chính hơn 15 tỷ đồng; tạm giữ trên 2.200 phương tiện các loại và 2.200 giấy tờ.
Theo Hồng Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Cựu lãnh đạo Cao su Việt Nam thừa nhận nhận tiền, khai muốn trả lại 200.000 SGD nhưng "doanh nghiệp từ chối" (7 phút trước)
- Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân (36 phút trước)
- Ông Trump đe dọa “xóa sổ nền văn minh Iran” (54 phút trước)
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (1 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (2 giờ trước)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (2 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (3 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (3 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (3 giờ trước)