Sau đợt mưa lớn kéo dài, tỉnh Lâm Đồng vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do lũ, khiến chính quyền địa phương phải báo động về cách thức vận hành hồ thủy lợi.

Các đơn vị vận hành hồ Sông Quao và sông Lòng Sông đang bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu báo cáo chi tiết về việc tích nước và xả lũ đến rạng sáng 4/12. Tuy nhiên, đến chiều 5/12, các đơn vị liên quan vẫn chưa gửi báo cáo.

Thông báo xả lũ lúc rạng sáng gây thiệt hại

Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc, cho biết khu vực Thuận Minh cũ (rốn lũ) hằng năm đều ngập khi mưa lớn hoặc hồ Sông Quao xả điều tiết. Vấn đề là, vào ngày 3/12, công ty thủy lợi phát đi nhiều thông báo xả điều tiết với lưu lượng thấp. Tuy nhiên, thông báo xả lưu lượng lớn bất ngờ lại được gửi vào 2 - 3 giờ sáng ngày 4/12, khiến cả chính quyền lẫn người dân đều không kịp trở tay.

img-2929.jpg
612 căn nhà ở xã Hàm Thuận Bắc bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua.

Theo thống kê của UBND xã Hàm Thuận Bắc, trận lũ vừa qua đã khiến 612 căn nhà bị ngập sâu, 2 căn sập hoàn toàn. Từ đêm 3/12 đến rạng sáng 4/12, địa phương này buộc phải sơ tán khẩn cấp 500 hộ dân trong điều kiện nước lũ dâng nhanh bất thường.

Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu rà soát phương án cảnh báo

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã yêu cầu Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (Công ty thủy lợi Bình Thuận) rà soát lại phương án vận hành và cảnh báo lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: "Tình hình thời tiết cực đoan buộc các đơn vị quản lý hồ chứa phải tính toán đến mọi yếu tố bất lợi, tuyệt đối không để xảy ra tình huống 'nước ập đến rồi mới giật mình'". Ông cũng lưu ý: "Quý nước không có nghĩa là giữ nước bằng mọi giá. Nếu giảm mực nước hồ một chút, thiệt hại sẽ không lớn như hiện nay. Điều quan trọng nhất là an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại tài sản".

Lý giải về việc xả lũ lúc 2 giờ sáng 4/12, lãnh đạo Công ty thủy lợi Bình Thuận cho biết việc điều tiết được thực hiện đúng quy định khi lượng mưa thượng nguồn ngày 3/12 vượt 200 mm và nước dâng quá nhanh. Đơn vị không thể chờ đến sáng để phát cảnh báo. Theo lãnh đạo Công ty, lưu lượng xả của hồ Sông Quao rạng sáng 4/12 đạt 520 m3/giây, sau đó giảm còn 56 m3/giây vào sáng 5/12.

Thiệt hại kinh tế hơn 1.400 tỷ đồng

Trước đó, hồ Lòng Sông cũng phát đi thông báo về lưu lượng xả lũ đến 1.200 m3/giây do mưa lớn thượng nguồn, gây ngập úng diện rộng. Lãnh đạo UBND xã Liên Hương cho biết địa phương có nhận thông tin trước 2 tiếng đồng hồ từ đơn vị vận hành hồ Lòng Sông, nhưng chỉ kịp sơ tán người dân.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 16/11 đến 5/12, toàn tỉnh có 10.310 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Mưa lớn khiến hơn 9.062 ha cây trồng và 1,2 ha thủy sản bị thiệt hại; hơn 14.309 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết; hơn 750 căn nhà hư hỏng một phần và 26 căn bị sập hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1.400 tỷ đồng.

PTH (SHTT)