Những ngày qua, dư luận đặc biệt bức xúc trước các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên, được cho là học sinh, có hành vi hành hung, làm nhục nghiêm trọng một người đàn ông trung niên tại TP Huế. Đáng chú ý, dù nạn nhân liên tục van xin, nhóm này vẫn tiếp tục đánh đập, nhổ nước bọt và lột quần áo người đàn ông giữa nơi công cộng.

Theo nội dung clip, vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực phường Phú Xuân, TP Huế. Trong video, người đàn ông bị nhiều thiếu niên vây quanh, dùng cành cây, cán chổi đánh liên tiếp vào người. Không dừng lại ở đó, một số đối tượng còn dùng chân đạp vào mặt, nhổ nước bọt, buông lời lăng mạ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của nạn nhân.

Đặc biệt, nhóm thiếu niên đã có hành vi lột quần áo người đàn ông, ép nạn nhân đứng trong tình trạng thiếu trang phục, gây phản cảm và mang tính làm nhục nghiêm trọng. Dù người đàn ông liên tục cúi đầu van xin, thể hiện rõ sự sợ hãi và bất lực, các đối tượng vẫn không buông tha, thậm chí còn quay clip để phát tán lên mạng xã hội.

Một số thông tin cho rằng nạn nhân có biểu hiện say rượu và có thể là người lang thang. Tuy nhiên, việc hành hung, nhổ nước bọt và lột quần áo người khác là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, không thể biện minh dưới bất kỳ lý do nào, đặc biệt khi những người thực hiện được cho là học sinh, đang trong độ tuổi vị thành niên.

Hình ảnh nhóm trẻ dùng chân đạp vào mặt người đàn ông (Ảnh cắt từ clip).

Trước phản ánh của báo chí và dư luận, lãnh đạo UBND TP Huế xác nhận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc. Công an địa phương đang làm rõ thời gian, địa điểm xảy ra sự việc, danh tính nhóm thiếu niên liên quan, đồng thời xác minh tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh của nạn nhân.

Lãnh đạo TP Huế cho biết quan điểm xử lý là khách quan, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Nếu xác định các đối tượng trong clip là học sinh, chính quyền sẽ phối hợp với ngành giáo dục, gia đình và nhà trường để có biện pháp xử lý, giáo dục phù hợp, nhưng không bao che, dung túng cho hành vi sai phạm.

Theo các chuyên gia pháp lý, hành vi đánh đập, nhổ nước bọt, lột quần áo và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác có dấu hiệu của các vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hoặc làm nhục người khác. Tùy mức độ vi phạm và hậu quả, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự, kể cả trong trường hợp chưa đủ 18 tuổi.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường và bạo lực trong thanh thiếu niên ngoài xã hội. Các cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức pháp luật cho học sinh, ngăn chặn kịp thời những hành vi lệch chuẩn gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội

Theo Nguyễn Trang (SHTT)