Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ phản ánh về việc sản phẩm khâu nhục Thất Khê bị mạo danh nhãn hiệu, tráo đổi chất lượng khi bán qua mạng xã hội.

Thời gian qua, nhiều người tiêu dùng bức xúc phản ánh việc đặt mua đặc sản "Khâu nhục Thất Khê" (Lạng Sơn) trên mạng xã hội nhưng khi nhận hàng lại thất vọng nặng nề. Thay vì món khâu nhục đặc trưng, bên trong hộp đóng sẵn chỉ toàn xương và khoanh chân giò, hoàn toàn khác xa hình ảnh được quảng cáo.

Đáng chú ý, bao bì sản phẩm này lại in ấn hình ảnh, thông tin mạo danh đặc sản Lạng Sơn, thậm chí tự gắn nhãn "Sản phẩm OCOP 4 sao". Điều này rất dễ khiến khách hàng lầm tưởng về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng thực sự của sản phẩm.

20-1792491862-lam-ro-vu-rao-ban-khau-nhuc-lang-son-gia-chat-luong-kem-tren-mang
Sản phẩm giả mạo nhãn hiệu khau nhục Thất Khê, Lạng Sơn (Ảnh: Facebook OKN).

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn uy tín đặc sản địa phương, ngày 19/10, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học. Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh được giao chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Trực tiếp chỉ đạo vụ việc, ông Đặng Văn Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã yêu cầu các Đội QLTT rà soát toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh khau nhục trên địa bàn. Đồng thời, lực lượng QLTT cũng gửi văn bản đề nghị Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các tài khoản quảng cáo, buôn bán sản phẩm này trên mạng.

Theo thông tin xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng, qua kiểm tra dữ liệu vận chuyển, các đơn hàng bị người tiêu dùng tố giác không xuất phát từ Lạng Sơn mà được gửi đi từ quận Long Biên, Hà Nội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

TN (SHTT)