Xã hội

Lãnh đạo TP Hội An: 'Thông tin cấm bán thịt chó, mèo là không đúng, không ai mà cấm được'

"Thông tin cấm không cho kinh doanh thịt chó là không đúng, không ai mà cấm được", Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết.

Sáng 10/12, UBND TP Hội An, Quảng Nam, tổ chức lễ ký kết trực tuyến với tổ chức FOUR PAWS (tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu) về cam kết loại bỏ việc sử dụng thịt chó và mèo.

Việc ký thỏa thuận giữa TP Hội An và FOUR PAWS nhằm cải thiện phúc lợi vật nuôi thông qua các chương trình tiêm chủng và loại trừ bệnh dại, giúp ngăn dịch bệnh bùng phát.

Trí Thức Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết hiện chính quyền TP Hội An chưa có thống kê chính thức về các hộ kinh doanh mua bán thịt chó, mèo. Tuy nhiên, ông Hùng cho hay biết rõ người kinh doanh thịt chó rất ít và hoàn toàn không có người kinh doanh, buôn bán thịt mèo.

Theo ông Hùng, dự án mà UBND TP Hội An ký kết với FOUR PAWS chỉ mới là biên bản ghi nhớ để làm cơ sở xin chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam nếu thông qua thì mới thống nhất, lên kế hoạch cụ thể để triển khai trong 2 năm 2022, 2023.

Lãnh đạo TP Hội An: 'Thông tin cấm bán thịt chó, mèo là không đúng, không ai mà cấm được'
Việc ăn hay không ăn thịt chó hiện vẫn đang gây tranh cãi trong xã hội Việt Nam.

"Giải pháp quan trọng nhất ở đây là tuyên truyền vận động, đây là việc cốt lõi.

Đặc biệt, thông tin cấm không cho kinh doanh thịt chó là không đúng, không ai mà cấm được. Pháp luật họ cho phép thì sao mà cấm được khi họ đầy đủ điều kiện kinh doanh.

Dự án ở đây là tập trung tuyên truyền vận động vì chó, mèo là vật nuôi không phải để ăn thịt mà là vật nuôi thân thiết trong nhà với người dân. Chúng tôi muốn hình thành thói quen không ăn thịt chó, mèo cho dân là việc nên làm", ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Hùng cho biết khi dự án nếu được triển khai cụ thể, chính quyền Hội An sẽ có các biện pháp để chuyển đổi ngành nghề cho những người kinh doanh, bán thịt chó trên địa bàn. Ngoài ra, việc quan trọng khác trong dự án là loại trừ bệnh dại, tiêm vắc xin phòng dại cho vật nuôi.

Dự án khi triển khai trên địa bàn thành phố là vì cái chung, xây dựng Hội An là thành phố sinh thái, du lịch, thành phố nhân tình thuần hậu.

"Hai loài vật này gắn bó mật thiết với con người, mình vận động mà người dân hưởng ứng thì việc rất nên làm", ông Hùng nói.

Lãnh đạo TP Hội An: 'Thông tin cấm bán thịt chó, mèo là không đúng, không ai mà cấm được' - 1
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, tại lễ ký kết.

Tại buổi lễ ký kết, bà Julie Sanders, Giám đốc phụ trách Vật nuôi của FOUR PAWS, cho biết việc ký kết thỏa thuận với TP Hội An là "thời điểm quan trọng" với địa phương và Việt Nam.

"Mỗi năm, tại Việt Nam có hơn 5 triệu con chó và một triệu con mèo bị buôn bán, giết để lấy thịt, gây nguy hại đến quyền lợi động vật và sức khỏe cộng đồng. Hội An là thành phố tiên phong thực hiện để các địa phương khác trên cả nước nối tiếp", bà Julie Sanders chia sẻ.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lanh-dao-tp-hoi-an-thong-tin-cam-ban-thit-cho-meo-la-khong-dung-khong-ai-ma-cam-duoc-tintuc800627