Xã hội

Lật ghe trên hồ thuỷ điện, 1 em nhỏ tử vong, 1 người mất tích

Chiếc ghe chở 8 người di chuyển trên lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh 4 thì bất ngờ bị lật chìm. 6 người được cứu sống, 1 em nhỏ tử vong, và một người khác hiện đang mất tích.

Tối 11/8, lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước (Quảng Nam) xác nhận, địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến một người tử vong, một người vẫn đang mất tích.

Lật ghe trên hồ thuỷ điện, 1 em nhỏ tử vong, 1 người mất tích
Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân vụ lật ghe. Ảnh C.Đ

Thông tin ban đầu vụ việc xảy ra lúc 15h45 phút cùng ngày. Thời điểm này chiếc ghe máy do ông Phùng Văn T. (trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) điều khiển chở 8 người gồm 4 người lớn và 4 trẻ em, đi từ bờ xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) qua bờ xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức).

Khi cách bờ khoảng 20m bên xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức), không may ghe bị chìm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng huyện Tiên Phước đã cứu sống được 6 người và vớt được thi thể em Phạm Văn H. (11 tuổi), còn ông Trịnh Ngọc H. (46 tuổi) đang mất tích.

Lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm nạn nhân còn lại, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Hoài Văn (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/lat-ghe-tren-ho-thuy-dien-1-em-nho-tu-vong-1-nguoi-mat-tich-post1559593.tpo