Xã hội

Lật thuyền đạp vịt hồ Bạch Đằng, một cháu bé tử vong

Khi đang đạp vịt chơi trên hồ Bạch Đằng, thuyền bất ngờ bị chìm. Một bé gái 7 tuổi đã bị đuổi nước, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Trưa ngày 16/4, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, sáng cùng ngày tại hồ Bạch Đằng đã xảy ra vụ lật thuyền đạp vịt khiến một cháu bé tử vong.

Lật thuyền đạp vịt hồ Bạch Đằng, một cháu bé tử vong
Cháu bé được sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo đó, khoảng 10h ngày 16/4, chị Nguyễn Thị Hương và con gái là Lê Thị Thanh Tr. (SN 2016) cùng một người bạn thuê một thuyền đạp vịt (thuyền thiên nga) ở Hồ Bạch Đặng để chơi trên hồ.Tuy nhiên, sau đó, thuyền đạp vịt bị chìm.

Phát hiện sự việc, một số người đưa cháu Tr. vào bệnh viện Hòa Bình cấp cứu lúc 10h40 nhưng cháu bé đã tử vong lúc hơn 11h cùng ngày.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với Công an thành phố Hải Dương để xác minh làm rõ nguyên nhân.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lat-thuyen-dap-vit-ho-bach-dang-mot-chau-be-tu-vong-d162125.html