Xã hội

Lật xe khách ở Hòa Bình, 15 người nước ngoài phải đi cấp cứu

Cả 2 ô tô trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 15 người nước ngoài bị thương phải đi cấp cứu ở Hòa Bình xảy ra vào chiều tối 4/11 đều còn hạn kiểm định.

Liên quan vụ lật ôtô chở khách du lịch ở Hòa Bình, theo Zing đưa tin cảnh sát địa phương vừa có báo cáo ban đầu về sự việc.

Theo đó, chiếc xe khách bị lật biển số 18B do ông Dương Đình Hùng (sinh năm 1967, ở Hoài Đức, Hà Nội) cầm lái trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La.

Trên xe lúc này chở 44 người với 42 người quốc tịch nước ngoài và 2 người Việt Nam.

Lật xe khách ở Hòa Bình, 15 người nước ngoài phải đi cấp cứu
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: M.Đ.

Khi tới Km 131 quốc lộ 6 (xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, Hòa Bình), xe khách va chạm với ôtô con do anh Ngô Viết Huynh (sinh năm 1967, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển hướng ngược lại (trên xe con có 3 người) và một xe máy. Sau va chạm, xe khách lật ngang, chắn giữa đường.

Cảnh sát cho hay vụ tai nạn làm 20 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu điều trị trong đó có 15 người nước ngoài, 5 người Việt Nam. Đồng thời, một số du khách nước ngoài khác bị thương nhẹ, được sơ cứu tại chỗ.

Sau đó, tất cả các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Mai Châu cấp cứu điều trị. Tai hiện trường 2 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ xác định xe ô tô khách BKS 18b-02170 xuống dốc vào cua không làm chủ được tốc độ gây tai nạn giao thông, thông tin trên VOV.vn.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/lat-xe-khach-o-hoa-binh-15-nguoi-nuoc-ngoai-phai-i-cap-cuu-a362810.html