-
Cán bộ ngành thú y TP Huế ăn thịt heo "làm gương" giữa nỗi lo liên cầu lợn
-
Du khách mất tích tại rừng Cúc Phương: Tìm thấy thi thể sau nhiều ngày tìm kiếm
-
Người mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử ở Ninh Bình, tiết lộ lý do xót xa
-
Chủ quán ăn ra tay với khách hàng quấy rối mình: Bài học nhớ đời cho kẻ khiếm nhã
-
Tuyến buýt điện đặc biệt mới khai trương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí chở người dân tới những điểm du lịch nào?
-
Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
-
Nên mở hay đóng cửa nhà vệ sinh khi không dùng?
-
8 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà vượng khí, hút tài lộc, bình an
-
Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan vãn cảnh chùa Trấn Quốc dưới mưa đầu thu
-
Camera ghi lại cảnh tài xế Mercedes xông vào nhà đánh người sau khi bị nhắc chuyện đỗ xe
-
Hôm nay, cây cầu hơn 10.000 tỷ đồng vượt sông Hồng, kết nối Hà Nội đến Hưng Yên chính thức khởi công
-
10 "vị trí vàng" để xem diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9: Nhiều người truyền tai nhau "săn" chỗ từ sớm
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ bàn giao trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
-
NÓNG: Bích Tuyền bất ngờ xin rút khỏi tuyển Việt Nam, hé lộ lý do không dự giải vô địch thế giới
-
Hành trình "có một không hai" của chuyên cơ Bác Hồ dịp Quốc khánh
-
Đặc sản "hết đầu tiên" trong mâm cỗ ở Thanh Hóa, khách ăn xong xin công thức làm
-
Cục CSGT thông báo lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội dịp 2/9
-
Người vợ mắc ung thư giai đoạn cuối do thói quen của chồng
-
Hôm nay 19-8, thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km
-
Bài viết của Thủ tướng nhân kỷ niệm 80 năm Công an nhân dân Việt Nam
Xã hội
19/08/2025 12:16Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu chào mừng Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.
Tham dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Tham dự sự kiện tại các điểm cầu có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: Giai đoạn 2021-2025, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các bộ, ngành, địa phương đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có các dự án công nghiệp, năng lượng, các dự án giao thông trọng điểm như đường bộ cao tốc, hàng không, cảng biển, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao…
Đồng hành cùng cả nước, các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp đã nỗ lực phối hợp triển khai các công trình trọng điểm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, khởi công, hoàn thành nhiều dự án, công trình quan trọng, góp phần cùng đất nước hoàn thành các mục tiêu đề ra để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế hơn 8% năm 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo.

Với sự nỗ lực phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố. Trong đó, khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án. Tổng mức đầu tư các dự án là 1.280.000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% và 121 dự án vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% (trong đó có 5 dự án FDI với 54.000 tỷ đồng).
Đây là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Về đường bộ cao tốc, từ đầu năm 2025 đến nay, chúng ta đã hoàn thành 455km, nâng tổng số chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 2.476km; dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 700km, hướng tới mục tiêu 3.000km vào cuối 2025 và 5.000km vào năm 2030. Về hệ thống đường ven biển, đã đưa vào khai thác 1.397km, đang triển khai thi công 633km, đang dần hoàn thành mục tiêu 2.838km đường bộ ven biển. Hôm nay, Bộ Xây dựng khởi công 6 dự án cao tốc dài 364km và nâng cấp, mở rộng nhiều dự án đường bộ khác; đặc biệt là khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi là mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam,...
Về hàng hải và đường thủy nội địa, với hơn 3.260km bờ biển và mạng lưới sông ngòi dày đặc, chúng ta có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển và vận tải thủy. Nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai như: cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, luồng Sông Hậu, kênh Chợ Gạo, xúc tiến đầu tư cảng Cần Giờ, Nam Đồ Sơn…, góp phần phát triển logistics, giảm chi phí. Việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc hôm nay là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Về đường sắt, đã đưa vào khai thác 2 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Nhổn - Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị. Hôm nay, khởi công các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là các dự án hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các dự án đường sắt tốc độ cao triển khai đáp ứng tiến độ.
Về hàng không, việc hoàn thành nhiều dự án hàng không trọng điểm như mở rộng cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài,… và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và hôm nay, chúng ta tiếp tục khởi công cảng Gia Bình (cấp 4E), Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng cảng Cà Mau…
Về công trình xây dựng dân dụng, so với đầu nhiệm kỳ, tỉ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9% (tăng 5,6%); dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94% (tăng 3%); diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6m² sàn/người (tăng 2,2m²)… Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với khoảng 634 nghìn căn, hướng tới đến năm 2030 đạt 1 triệu căn cho người thu nhập thấp; cả nước đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn, đây là “Công trình Quốc gia đặc biệt”, “Công trình của ý Đảng, lòng Dân” và đã về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW.

Hôm nay tại đây, chúng ta tự hào khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đạt top 10 thế giới, là công trình có kết cấu siêu trường, siêu trọng, thời gian thi công chỉ hơn 10 tháng do Vingroup đầu tư, cùng nhiều công trình tiêu biểu khác như: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Trung tâm tài chính quốc tế Saigon; khởi công 21 dự án nhà ở xã hội với khoảng 11.500 căn tại nhiều tỉnh, thành,...
Về phát triển công nghệ, trong những năm qua, ngành xây dựng đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc về khoa học - công nghệ, đã làm chủ nhiều công nghệ hiện đại như: thi công cầu các loại, thi công hầm; hệ thống giao thông thông minh; từng bước áp dụng công nghệ BIM, trí tuệ nhân tạo,... Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chúng ta cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế đẩy mạnh hơn nữa phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới.
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, “tất cả phải cùng đồng lòng vì mục tiêu chung, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc”; “lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”, ngành Xây dựng xác định phải quyết tâm hoàn thành các dự án, đó là danh dự, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã phát động các phong trào thi đua, vừa động viên cổ vũ, vừa là “mệnh lệnh” để phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; đồng thời, chủ động khắc phục các khó khăn về vật liệu, điều kiện thời tiết.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hàng vạn kỹ sư, công nhân trên các công trường đã làm việc liên tục với tinh thần “3 ca 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết để đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận định: Việc khánh thành, khởi công các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

* Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vượt sông Tiền nối Đồng Tháp với Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà nhấn mạnh: "Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dự án hoàn thành sẽ là một "mảnh ghép" rất quan trọng để góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời phát huy hiệu quả các công trình đã được xây dựng như: cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương, cầu Cổ Chiên, cầu Hàm Luông và rút ngắn thời gian từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây".
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang, cầu Rạch Miễu 2 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư 6.810 tỷ đồng, với chiều dài toàn tuyến là 17,6 km. Dự án bao gồm 6 gói thầu xây lắp, phần đường có tổng chiều dài 14,26 km, gồm 6 cầu trên tuyến chính, tổng chiều dài 3,33 km. Đến nay, công trình đã hoàn thành sớm 5 tháng so với kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối và tiết kiệm ngân sách.
* Tại điểm cầu Ninh Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo bộ ngành, địa phương dự lễ khởi công Dự án Xây dựng khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn (vị trí số 02) phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đây là dự án tái định cư đầu tiên được khởi công để phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Dự án có tổng số vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, cấp điện, chiếu sáng) trên diện tích khoảng 1,17 ha.
* Tại Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành dự án Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 với tổng đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 được xây dựng tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh từ năm 2019 trên diện tích khoảng 28ha, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 10.800 sinh viên. Đến nay, các hạng mục cơ bản hoàn thành và dự kiến đưa sinh viên về học tập từ năm học 2025-2026.
Việc đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại Học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tạo tiền đề thuận lợi cho mô hình quản trị đại học tiên tiến, góp phần phát triển thành trường đại học trọng điểm, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực pháp luật, cung cấp nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho xã hội; có quy mô phù hợp với các mục tiêu và giải pháp của Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013.
* Tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.
Saigon Marina IFC nằm ở khu vực Ba Son, mảnh đất từng gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn. Vị trí này được đánh giá là chiến lược, khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa tiếp giáp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ và kết nối nhanh đến các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.
Công trình cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m² trên khu đất hơn 6.000 m², là một trong những tòa nhà cao nhất TP Hồ Chí Minh. Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.
Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là chiến lược dài hạn. Saigon Marina IFC được xác định là một trong những hạng mục khởi đầu, cung cấp mặt bằng chất lượng cao và điều kiện hạ tầng phục vụ cho các hoạt động tài chính, kinh doanh quốc tế tại TP Hồ Chí Minh.

Để giải quyết tình trạng quá tải phương tiện trong nhiều năm, tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành cũng chính thức được mở rộng lên 8-10 làn xe. Dự án mở rộng tuyến cao tốc này có chiều dài khoảng 22km, với điểm đầu tại nút giao với đường Vành đai 2, TP Hồ Chí Minh, điểm cuối tại nút giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tổng vốn đầu tư cho dự án lên tới 16.300 tỷ đồng, gồm 6.500 tỷ đồng từ ngân sách, phần còn lại do VEC huy động.
Dự án mở rộng tuyến cao tốc trên sẽ hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2026 và hoàn thành toàn bộ trong quý 1/2027. Đây không chỉ là tuyến đường quan trọng kết nối giữa TP Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai và cả khu vực, mà còn là hướng kết nối quan trọng đến sân bay Long Thành.
Để tăng cường kết nối giữa TP Hồ Chí Minh với tỉnh Đồng Nai, Dự án thành phần 1A của tuyến đường Vành đai 3 từ nút giao Tân Vạn đi Nhơn Trạch cũng đã được khánh thành, đưa vào khai thác. Đoạn đường Vành đai 3 đầu tiên được đưa vào khai thác trên sẽ góp phần giảm áp lực cho cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, nhất là trong vận tải hàng hóa cho cả khu vực, đồng thời còn tạo thêm hướng kết nối đến sân bay Long Thành khi sân bay này được đưa vào khai thác.
Đồng thời, TP Hồ Chí Minh đã khởi công dự án xây dựng tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài với các gói thầu rà phá bom, mìn, di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nút giao Ngã tư Đình. Tuyến đường chính sẽ được khởi công vào tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tuyến cao tốc này có chiều dài 51km, trong đó đoạn thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh có chiều dài 24,7km; đoạn thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh dài 26,3km với 4 làn xe, tốc độ tối đa 120km/h. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, hợp đồng BOT với tổng vốn lên đến 19.600 tỷ đồng.
* Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, công trình trọng điểm nối thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên.

Đây là một trong 10 dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn TP. Hà Nội được khánh thành, khởi công để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Theo thiết kế, cầu vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng hơn 32m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Cầu dẫn dài hơn 6,5 km, toàn bộ dự án có tổng chiều dài 7,5 km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 5,2 km, đoạn qua Hưng Yên dài 2,3 km.
Cầu Ngọc Hồi thuộc tuyến Vành đai 3, 5, kết nối từ đường Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Công trình được kỳ vọng giảm tải áp lực cho cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho khu vực phía Đông và Nam Hà Nội.
Dự án được thực hiện tại Thanh Trì, Gia Lâm (TP Hà Nội) và Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), với thời gian triển khai từ năm 2025 - 2028. Đây là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư khoảng 10.198 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách TP. Hà Nội.
* Tại tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ khánh thành, phát điện Tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.
Tổ máy số 1 dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã phát điện, hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 4h27 ngày 19/8 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi đưa vào vận hành, tổ máy số 1 có công suất 240 MW sẽ cùng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đóng góp tốt hơn nữa cho nhiệm vụ chính trị của công trình là phát điện - điều tiết - chống lũ - cấp nước - giao thông. Các lực lượng thi công, xây lắp trên công trường sẽ duy trì cố gắng nỗ lực để tiếp tục hoàn thành tổ máy 2 của dự án trong tháng 10/2025 và tiến tới hoàn thành công trình trong năm 2025.
Ông Bùi Phương Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1- đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án được khởi công vào ngày 10/1/2021, đến nay, các hạng mục thi công đều đạt kế hoạch. Đây là dự án có quy mô lớn, phức tạp về mặt kỹ thuật và điều kiện thi công. Quá trình triển khai, dự án đã gặp rất nhiều khó khăn bởi công tác giải phóng mặt bằng kéo dài; đại dịch COVID-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng do xung đột chính trị Nga-Ukraine… Tháng 10/2021 do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và địa chất xấu gây sạt trượt lớn trên hố móng nhà máy thủy điện, dẫn đến dự án phải dừng thi công 10 tháng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Khi được phép thi công trở lại, dự án đã được phê duyệt điều chỉnh tiến độ phát điện tổ máy số 1 vào 30/9/2025, phát điện tổ máy số 2 và hoàn thành dự án vào tháng 12/2025.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ của Thủ tướng, EVN đã chủ trì cùng các đơn vị trên công trường lập lại tiến độ với nhiều biện pháp thi công đặc biệt như: Tăng cường tối đa nhân lực thi công, đảm bảo thi công 3 ca, 4 kíp liên tục đồng thời trên các hạng mục; lãnh đạo EVN và nhà thầu thường xuyên có mặt trên công trường để chỉ đạo thi công; điều động thiết bị thi công đặc chủng từ các nhà máy thủy điện của EVN để hỗ trợ nhà thầu triển khai thi công; lắp đặt các máy biến áp lực vào vị trí bằng cẩu khi chưa có đường ray; kết hợp thí nghiệm các thiết bị song song với quá trình lắp đặt thiết bị… Kết quả đã rút ngắn tiến độ lắp đặt trạm GIS từ 100 ngày xuống còn 66 ngày; lắp đặt MBA từ 60 ngày xuống 43 ngày…

Theo Quyết định đầu tư được duyệt, dự án là công trình cấp đặc biệt, tổng công suất lắp máy 480MW (2 tổ máy 240MW), tổng mức đầu tư là 9.200 tỷ đồng; sản lượng phát điện bình quân hàng năm khoảng 490 triệu kWh.
Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ mang lại các hiệu quả: Tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện; nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
* Tỉnh Lâm Đồng cũng đồng loạt khởi công, khánh thành 5 dự án lớn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Dự lễ khởi công công trình khu B3, Dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tại phường LangBiang - Đà Lạt có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng...

Công trình khu B3, Dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia được xây dựng trên diện tích 3,45ha, gồm khu bể bơi có mái che, khu tập golf và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Công trình hoàn thành sẽ đóng góp đắc lực vào công tác huấn luyện vận động viên quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia nhằm nâng cao thành tích thi đấu, đồng thời hỗ trợ đào đạo vận động viên cho địa phương.
Cùng thời gian trên, tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi công hai dự án khác là Khu tái định cư Hàm Kiệm, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt cao tốc trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng và dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp Hàm Kiệm II.
Cũng trong sáng nay, tỉnh Lâm Đồng đã khánh thành và đưa vào sử dụng dự án đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) và dự án đầu tư xây dựng cầu Mỏ Vẹt, xã Đạ Tẻh.
* Khởi công 2 dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Sáng 19/8, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức lễ khởi công 2 dự án và khánh thành 1 công trình trọng điểm: Nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới và Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam.

Trong số 3 dự án, công trình của Vietnam Post, nền tảng hậu cần Bưu điện là dự án trọng điểm với mục tiêu trở thành giải pháp chiến lược hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện các hoạt động bưu chính, logistics, thương mại điện tử và phân phối. Nền tảng tích hợp đồng bộ các phân hệ từ quản lý đơn hàng đa kênh, vận chuyển, chia chọn, kho bãi thông minh, tài chính thanh toán... để tạo thành hệ thống thống nhất, tự động hóa, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng đáp ứng chuẩn quốc tế trong lĩnh vực logistics. Nền tảng hậu cần Bưu điện sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2026, đưa Vietnam Post trở thành doanh nghiệp logistics 4.0 tiên phong, đáp ứng tối đa yêu cầu phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới.
* Tại Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tại phường Điện Bàn Bắc.
Dự án được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt theo Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 12/8/2025, với quy mô gần 4,7ha, bố trí 115 lô đất tái định cư. Công trình được đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cấp – thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc… với tổng mức đầu tư hơn 76 tỷ đồng, thời gian thi công 15 tháng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đánh giá, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam không chỉ là công trình hạ tầng chiến lược, mà còn khẳng định tầm nhìn, ý chí lớn của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua Đà Nẵng có chiều dài hơn 116 km, ảnh hưởng đến 24 xã, phường, bắt đầu từ phường Hải Vân đến xã Núi Thành (TP Đà Nẵng). Hướng tuyến chủ yếu chạy dọc đường cao tốc Bắc Nam ở phía đông và đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Khoảng cách tuyến đến điểm gần nhất các tuyến đường trên là 32m khoảng cách xa nhất là 2,93km, có 1 vị trí giao khác mức với Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tại xã Tam Xuân.
Để phục vụ dự án, Đà Nẵng dự kiến xây dựng 35 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 211,8ha, đáp ứng nhu cầu an cư của các hộ dân, đồng thời tạo quỹ đất sạch cho thi công, góp phần hoàn thiện kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
* Tại Hà Tĩnh diễn ra lễ khởi công 3 dự án ở 3 địa điểm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng); Dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh - phường Hà Huy Tập và Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen).

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng có tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án được Thủ tướng Chính phủ cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 639/QĐ-TTg ngày 13/7/2024, vị trí đặt tại lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng với quy mô gần 965 ha.
Dự án xây dựng khu tái định cư tại thôn Liên Vinh - phường Hà Huy Tập có tổng vốn đầu tư là 37 tỷ đồng. Đây là khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh, do UBND phường Hà Huy Tập làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 4,9ha, dự kiến hình thành 85 lô đất diện tích từ 150 - 300m2.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen) - giai đoạn II với tổng mức đầu tư là 550 tỷ đồng. Dự án do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có tổng diện tích sàn hơn 46.200m2 với 3 toà nhà cao 12 tầng, hơn 500 căn hộ; 41 căn nhà ở thương mại cao 3 tầng với hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiện ích khác.

Dịp này, nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Tĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích tham gia thực hiện hoàn thành vượt tiến độ Dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.








- Đình chỉ công tác nhân viên "đặt 30 cốc chè bắt ghi tên từng người", nam shipper chấm dứt công việc gắn bó 2 năm (18:32)
- Nữ giáo viên trả lại gần 80 triệu đồng khách bỏ quên ở cây rút tiền (18:21)
- Clip cảnh sát truy đuổi 30km vây bắt nhóm nghi trộm cắp đi ô tô biển số giả (18:16)
- Người dân Quảng Trị bắt được con vật quý hiếm trên sông (18:08)
- Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại Trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo (18:04)
- Người nhà phá cửa khi phát hiện người đàn ông đi vệ sinh hơn 1 giờ vẫn không thấy ra (1 giờ trước)
- Quỳnh Nga phô diễn bikini "bỏng mắt", nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Danh tính vợ sắp cưới Kim Jong Kook: CEO công ty mỹ phẩm, khiến "thánh ế" chi đậm 117 tỷ tậu biệt thự rước về dinh (1 giờ trước)
- Xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Vì sao Triệu Lộ Tư nói xấu Ngu Thư Hân? (2 giờ trước)




