-
Chân dung nam sinh lớp 10 giành giải nhất với số điểm tam khoa tại kì thi học sinh giỏi toán quốc gia lớp 12 -
Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì vướng dây cáp nối 2 xe cẩu, camera ghi lại hình ảnh gây ám ảnh -
Tử vi thứ 3 ngày 20/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ nóng nảy, Tuất viên mãn -
Thi bằng lái xe máy có thay đổi lớn: Bộ Công an bất ngờ bỏ một bài thi hình khi sát hạch, người học bớt áp lực? -
Câu chuyện đặc biệt phía sau sự ra đời ca khúc "Thưa Đảng" của Anh Tú -
Hiện trường cô gái 21 tuổi tử vong sau va chạm với xe buýt, xác định nguyên nhân ban đầu -
Cư dân bức xúc khi hành lang chung cư tiền tỷ trở thành nơi tập kết rác, lối thoát hiểm bị buộc dây -
Bão đầu tiên năm 2026 suy yếu nhưng kết hợp gió mùa đông bắc vẫn gây rủi ro, nhiều hệ luỵ thời tiết nguy hiểm -
Những nghi lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt -
Thực hư tin đồn U23 Trung Quốc thay tướng trước đại chiến với U23 Việt Nam
Xã hội
22/08/2024 16:24Lịch tựu trường và nghỉ lễ 2/9 của học sinh Hà Nội
Báo Dân Trí thông tin, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 4354/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
Cũng theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, các trường kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1; học kỳ II trước ngày 31/5/2025. Học sinh lớp 5 và 9 được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, THCS trước 30/6/2025. Hà Nội cũng hoàn thành tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) trước ngày 31/7.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra ngày 26 và 27/6.
Các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.
Cụ thể, quy định tại điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương.
Trong đó, Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày (ngày 1/1); Tết Nguyên đán nghỉ 5 ngày, Giỗ tổ Hùng Vương nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch), Chiến thắng 30/4 nghỉ 1 ngày - Quốc tế lao động nghỉ 1 ngày (ngày 1/5), Quốc khánh nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ 4 ngày, kéo dài từ thứ bảy (ngày 31/8) đến hết thứ ba (ngày 3/9).
Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần. Như vậy, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ tối đa là 4 ngày.
Căn cứ vào lịch trên, học sinh các cấp trên 63 tỉnh thành trong đó có Hà Nội cũng được nghỉ lễ 2/9 trong 4 ngày liên tiếp. Riêng cấp THCS và THPT có lịch học thứ 7 theo quy định nên được nghỉ 3 ngày.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh của học sinh có thể được điều chỉnh dựa trên tình hình và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, cơ sở giáo dục. Nhiều trường THCS, THPT quyết định cho học sinh nghỉ 4 ngày liên tiếp, từ thứ 7 (ngày 31/8) để phù hợp với lịch trình của gia đình, sau đó tổ chức dạy và học bù trong tuần tiếp theo.
Năm học 2024-2025, số học sinh lớp 1 và 6 ở Hà Nội lần lượt tăng 7.000 và 27.000 so với năm học trước.
Để giảm sức ép và áp lực sĩ số, đặc biệt ở những quận nội thành, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với các sở, ngành liên quan để quy hoạch lại mạng lưới trường học. Đồng thời tập trung rà soát những dự án không đảm bảo, chậm tiến độ để thu hồi quỹ đất, chuyển sang xây trường.
Sở đề xuất cải tạo và sửa chữa 123 trường THPT trong năm nay và năm 2025. Ngoài ra, thành phố dự kiến xây thêm 16 trường, gồm 7 trường liên cấp. Tổng mức đầu tư cho 139 dự án này là hơn 8.870 tỷ đồng.
NT (SHTT)
- Chân dung nam sinh lớp 10 giành giải nhất với số điểm tam khoa tại kì thi học sinh giỏi toán quốc gia lớp 12 (07:21)
- Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì vướng dây cáp nối 2 xe cẩu, camera ghi lại hình ảnh gây ám ảnh (07:15)
- HLV Kim Sang-sik gây sốt với phong cách ăn phở kèm kim chi (45 phút trước)
- Công an tỉnh Gia Lai thông tin ban đầu về vụ cướp ngân hàng, khẩn trương truy xét hai đối tượng (57 phút trước)
- Bão Nokaen đổi hướng xuống phía Nam, liệu có còn nguy cơ tiến vào Biển Đông? (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 20/1/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét đậm (1 giờ trước)
- Danh tính tài xế ô tô chạy nhiều vòng, rú ga, bấm còi gây náo loạn ở Lâm Đồng, bất ngờ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Đinh Xuân Hoàng (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 20/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ nóng nảy, Tuất viên mãn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha: Vụ tàu cao tốc đâm nhau "vô cùng kỳ lạ và rất khó lý giải" (19/01/26 23:21)