-
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc -
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng -
Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? -
Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 -
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý -
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng
Xã hội
29/06/2026 15:25Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không?
Theo luật sư, vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus trôi xuống sông là sự cố không ai mong muốn. Tuy nhiên, nếu thiệt hại lớn và có yếu tố lỗi, cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét trách nhiệm pháp lý của người liên quan.
Xe cứu hộ chở Lexus trôi xuống sông
Chiều 26/6, chủ một ô tô Lexus thuê xe cứu hộ đến vận chuyển phương tiện đi sửa chữa tại khu vực xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình. Sau khi chiếc Lexus được đưa lên sàn xe cứu hộ, phương tiện này bất ngờ trượt phanh, mất kiểm soát rồi lùi thẳng xuống sông Bình Hải ven đường.


Thời điểm xảy ra sự việc, cả xe cứu hộ và ô tô Lexus đều không có người bên trong nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý do giá trị tài sản liên quan có thể rất lớn.
Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm là tài xế xe cứu hộ có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không.
Cần làm rõ việc tài xế có tuân thủ quy định an toàn hay không
Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng đây là sự việc đáng tiếc và nằm ngoài mong muốn của các bên. Dù vậy, do thiệt hại có thể lớn, cơ quan chức năng vẫn có thể xác minh, điều tra để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm pháp lý nếu có.
Theo luật sư, vấn đề đầu tiên cần được làm rõ là tài xế xe cứu hộ đã thực hiện đúng quy định khi dừng, đỗ xe hay chưa.
Căn cứ Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, dừng xe là trạng thái xe đứng yên tạm thời trong thời gian cần thiết để người lên xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật hoặc phục vụ hoạt động khác.
Khi dừng xe, tài xế chỉ được rời vị trí lái trong một số trường hợp như đóng, mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật. Đồng thời, người điều khiển phương tiện phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc áp dụng biện pháp an toàn khác.
Trong vụ việc này, theo thông tin ban đầu, khi xe cứu hộ bị trôi xuống sông, tài xế không có mặt trong cabin. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ phải xác định người này đã sử dụng phanh đỗ hoặc thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn khác hay chưa.
Kết quả xác minh sẽ là căn cứ để đánh giá sự cố xuất phát từ lỗi con người hay do nguyên nhân bất khả kháng.
Thiệt hại từ 100 triệu đồng có thể bị xem xét hình sự
Luật sư Tuấn phân tích, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, người tham gia giao thông đường bộ nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, có thể bị xử lý hình sự.
Với vụ xe cứu hộ chở Lexus lao xuống sông, hai yếu tố mấu chốt cần được xác minh là tài xế có lỗi hay không và thiệt hại thực tế là bao nhiêu. Nếu có căn cứ xác định tài xế xe cứu hộ vi phạm quy định an toàn giao thông, đồng thời thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, người này có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Trách nhiệm bồi thường sẽ căn cứ vào mức độ lỗi
Về trách nhiệm dân sự, luật sư cho biết việc bồi thường trước hết sẽ dựa trên thỏa thuận giữa các bên liên quan. Trường hợp các bên không đạt được tiếng nói chung, cơ quan có thẩm quyền có thể tiến hành định giá thiệt hại. Khi đó, người có lỗi sẽ phải bồi thường phần thiệt hại tương ứng do hành vi của mình gây ra.
Ngoài ra, căn cứ Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, hành vi vi phạm quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự không thuộc nhóm chỉ khởi tố theo yêu cầu của bị hại.
Điều này có nghĩa, ngay cả khi các bên đã tự thỏa thuận bồi thường và phía bị hại không đề nghị xử lý hình sự, cơ quan điều tra vẫn có thể xem xét khởi tố vụ án nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm.
- Thanh Hóa đề xuất hỗ trợ Ban công tác Mặt trận khu dân cư tối đa 20 triệu đồng mỗi năm (10:55)
- Bóc gỡ đường dây môi giới bán dâm núp bóng "tour du lịch" giá hàng chục triệu đồng (10:51)
- Doanh thu đến 10 tỷ đồng, hộ kinh doanh sẽ tính thuế thế nào? (10:44)
- Iran chuyển điều kiện đàm phán tới Mỹ, cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công (10:38)
- Cháy cửa hàng 4 tầng ở Hà Nội, cảnh sát cứu 5 người mắc kẹt (10:18)
- 6 dấu hiệu nhận biết đột quỵ, cần cấp cứu ngay (10:15)
- CLB Thanh Hóa bán 5.000 áo đấu chỉ sau 2 vòng V.League (10:15)
- iPhone 18 Pro bị tháo máy, lộ loạt thay đổi đáng chú ý bên trong (10:15)
- Thế giới ảo sau màn hình: Giải mã nguyên nhân nam giới trẻ tuổi dành hàng giờ đắm chìm trong trò chơi điện tử (10:10)
- “Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng (10:06)