Xã hội

Lý do người đàn ông bị phạt khi đăng thông tin bán '7000 xe tang vật'

Người đàn ông đã vào bãi xe của Công an quận 11 (TP HCM) quay clip rồi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ngày 23-1, Công an quận 11 (TP HCM) đã phối hợp các cơ quan chức năng xử phạt ông  Đ.V.T. (SN 1989, ngụ TP Thủ Đức) 7,5 triệu đồng. Ông T. bị xử phạt về hành vi "Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử" trên mạng.

Ông T. là người đã phát livestream trên Facebook và rao bán 7000 "xe vi phạm" trong bãi xe tang vật của Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận 11.

Lý do người đàn ông bị phạt khi đăng thông tin bán '7000 xe tang vật'
Xe thanh lý được ông T. rao bán trên mạng xã hội

Công an quận 11 cho biết Công an quận 11 đang cho đấu giá 232 xe thanh lý. Đây là những xe cũ, lâu đời và không có người đến nhận.

Khi có thông tin việc bán đấu giá xe, một nhóm khoảng 6 người vào Công an quận 11 xem lô xe thanh lý sau khi đã hoàn thành thủ tục quy trình bán đấu giá xe tang vật.

Tuy nhiên, ông T. đã vào bãi xe tự ý quay clip phát trên Facebook và nói rằng bán "7.000 xe thanh lý". 

Ông T. rao bán giá sỉ 3 triệu đồng/chiếc. Đồng thời, ông này còn quay những chiếc xe trong kho đang còn dán giấy niêm phong của lực lượng chức năng trên yên xe. Người này còn quay rõ luôn cả biển số xe của những xe trong kho.

Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc, toàn bộ hình ảnh, clip rao bán xe đã được ông T. gỡ bỏ khỏi mạng xã hội.

Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/ly-do-nguoi-dan-ong-bi-phat-khi-dang-thong-tin-ban-7000-xe-tang-vat-196240123211628305.htm