Xã hội

Mắc bệnh hiểm nghèo, một người đàn ông lên đồi tự thiêu trong đêm

Người đàn ông 55 tuổi ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tẩm xăng tự thiêu trong đêm khi mang trong mình bệnh hiểm nghèo.

Người đàn ông 55 tuổi ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tẩm xăng tự thiêu trong đêm khi mang trong mình bệnh hiểm nghèo.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 8/6, ông Nguyễn Văn Điệp (55 tuổi, trú ở thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn) đạp xe lên khu vực đồi Gò Mã (thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn) rồi tẩm xăng tự thiêu.

Mac benh hiem ngheo, mot nguoi dan ong len doi tu thieu trong dem hinh anh 1

Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), nơi người đàn ông tự thiêu. Ảnh: Google Maps.

Ngay sau đó, một người dân đi đường phát hiện và chạy đến dập lửa. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng nên nạn nhân đã tử vong vào rạng sáng 9/6, tại bệnh viện.

Hàng xóm cho hay ông Điệp mắc bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm, sợ phiền vợ con nên ông này đã tự tử.

Theo Đắc Đức (Tri Thức Trực Tuyến)