Xã hội

Mạo nhận bị nhiễm COVID-19 để trốn nợ khiến 19 người suýt bị cách ly

Sợ chủ nợ đến nhà đòi tiền, bà Huệ nói dối là mình đang bị nhiễm virus COVID-19, khiến ngành chức năng một phen tá hỏa, suýt nữa thì cách ly cả chuyến xe khách...

Sợ chủ nợ đến nhà đòi tiền, bà Huệ nói dối là mình đang bị nhiễm virus COVID-19, khiến ngành chức năng một phen tá hỏa, suýt nữa thì cách ly cả chuyến xe khách...

Mạo nhận bị nhiễm COVID-19 để trốn nợ khiến 19 người suýt bị cách ly
Ảnh minh họa

Ngày 16.2, cơ quan chức năng huyện Phú Tân, tỉnh An Giang xác nhận, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với bà Dương Kim Huệ (58 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông tin ban đầu cho biết, bà Huệ từ quê lên TPHCM giúp việc nhà cho một gia đình. 

Vào ngày 9.2, bà Huệ xảy ra cự cãi và bị chủ nhà cho nghỉ việc. Lúc này, bà Huệ định về quê, nhưng lo sợ vì còn thiếu nợ bà Trần Thị M. (ngụ cùng địa phương) số tiền 12 triệu đồng, và sợ bà M. sẽ đến nhà đòi tiền.

Bà Huệ đã gọi điện nhiều lần cho bà M. nói dối rằng, chủ nhà nơi bà Huệ giúp việc đã bị bệnh viện cách ly, đến nay đã tử vong do nhiễm dịch hô hấp COVID-19.

Nghe xong, bà M. tá hoả, sợ bà Huệ sẽ mang mầm bệnh về địa phương nên đã trình báo sự việc với Công an xã Phú Thạnh.

Nhận được thông tin trên, ngay lập tức, Công an huyện Phú Tân phối hợp với Đội Phản ứng nhanh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Phú Tân, cùng Công an xã Phú Thạnh tổ chức đón chuyến xe khách chở bà Huệ đang trong lộ trình từ TPHCM về địa phương, nhằm kiểm tra chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Tại đây, Tổ công tác tiến hành các thủ tục kiểm tra thân nhiệt đối với bà Huệ và lập danh sách thông tin 19 người có mặt trên xe (gồm 1 tài xế, 1 phụ xe và 17 hành khách) để theo dõi.

Tuy nhiên qua kiểm tra, bà Huệ không có biểu hiện liên quan đến COVID-19, nên Tổ công tác cho xe khách tiếp tục hành trình.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Huệ thừa nhận, đã nói dối để chủ nợ sợ không dám tìm bà đòi tiền...

Theo Trần Lưu (Lao Động)




https://laodong.vn/xa-hoi/mao-nhan-bi-nhiem-covid-19-de-tron-no-khien-19-nguoi-suyt-bi-cach-ly-784758.ldo