-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Xã hội
12/08/2016 22:14Mất một chân vì bác sĩ sơ suất, nạn nhân gửi đơn lên Bộ Y tế
Sau nhiều lần hòa giải nhưng bất thành, gia đình nạn nhân bị cưa chân do bác sĩ chẩn đoán sai cho biết, sẽ gửi đơn tố cáo lên Thanh tra Bộ Y tế.
Đại diện cho bệnh nhân có ông Lê Ngọc Nam và bà Lý Thị Kim Chi (48 tuổi, cha mẹ của anh Lâm) cùng luật sư Lê Quang Vũ- Đoàn luật sư TP HCM.
Tại buổi hòa giải, gia đình bệnh nhân yêu cầu bệnh viện phải xác định bác sĩ Khôi có sai sót trong việc khám và chẩn đoán hay không dẫn đến chân con trai họ bị hoại tử buộc phải cưa 1/3 đùi phải?
Ngoài ra, đại diện phía gia đình còn yêu cầu bệnh viện phải bồi thường 818 triệu đồng bao gồm các khoản (250 triệu để làm chân giả, 350 triệu định hướng chuyển đổi nghề nghiệp, 93 triệu thiệt hại tinh thần, 72 triệu do bị mất thu nhập trong một năm anh Lâm điều trị bệnh, 53 triệu thiệt hại do tai nạn lao động).
Trước yêu cầu của gia đình bệnh nhân, bác sĩ Trương Trí Hữu, Trưởng phòng quản lý chất lượng bệnh viện nói, đơn vị chỉ hỗ trợ cho anh Lâm 150 triệu đồng và chân giả do bệnh viện bạn hỗ trợ, chứ bệnh viện này không đồng ý với mức yêu cầu của gia đình bệnh nhân.
![]() |
| Đại diện của gia đình bệnh nhân Lâm tại buổi hòa giải. Ảnh: Khánh Trung. |
Phản bác trước ý kiến của bác sĩ Hữu, mẹ nạn nhân cho rằng bác sĩ Khôi sai sót về chuyên môn dẫn đến con bà bị cưa chân thì phía bệnh viện phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại chứ gia đình bà không đi xin tiền của bệnh viện mà bác sĩ nói hỗ trợ.
Bà Chi nói, nếu ngay từ đầu bác sĩ Khôi lắng nghe lời người nhà bệnh nhân chạy theo nói, bác sĩ tuyến dưới dặn, chân của Lâm có nguy cơ bị tắc mạch máu, ca khó, nên bác sĩ mới yêu cầu chuyển lên tuyến trên.
Mẹ bệnh nhân nói tiếp, lẽ ra, thanh niên 27 tuổi sẽ được chuyển lên Bệnh viện tỉnh Long An điều trị nhưng do không tin tưởng tuyến dưới nên vợ chồng ông Nam mới quyết định chuyển con trai lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình để được điều trị tốt hơn.
“Nếu bác sĩ tận tình cứu chữa mà con tôi buộc phải cưa chân thì tôi sẽ không đòi bệnh viện bồi thường một đồng. Bệnh viện sai thì bệnh viện phải thừa nhận, chúng tôi còn công việc ở quê, chứ không rảnh mà đi lên đi xuống xin tiền bệnh viện.
Sai sót của bác sĩ Khôi là quá nghiêm trọng khi cho con tôi về nhà uống thuốc theo đơn. Nhưng mới 3 ngày gia đình phải đưa Lâm lên Bệnh viện Chợ Rẫy thì các bác sĩ ở đây nói phải cưa chân để cứu tính mạng, chậm một ngày nữa con trai tôi sẽ chết. Nếu nghe theo lời bác sĩ Khôi dặn, 7 ngày sau tới khám thì con tôi đã chết rồi”, bà Chi bức xúc nói.
![]() |
| Đại diện bệnh viện không đồng ý với mức bồi thường mà gia đình bệnh nhân yêu cầu. Ảnh: Khánh Trung. |
Bảo vệ cho quyền lợi của gia đình bệnh nhân luật sư Vũ cũng nêu ý kiến, ông không đồng ý với kết luận của Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế TP HCM thành lập.
Luật sư Vũ lập luận, bác sĩ chuyên khoa II, tương đương với trình độ tiến sĩ như bác sĩ Khôi mà nhận định ca bệnh của Lâm là khó thì trình độ của bác sĩ này quá dở. Còn nếu bác sĩ thừa nhận sai sót do chủ quan thì còn cứu vãn được tay nghề của bác sĩ.
Phản bác lại ý kiến của luật sư Vũ, ông Trần Sơn Đông, hỗ trợ đối ngoại của bệnh viện nói, căn cứ vào kết luận của Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế TP HCM thành lập thì không thể nói phía bệnh viện có sai sót và phải thừa nhận.
Không đồng ý với kết luận của Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế TP HCM thành lập gia đình bệnh nhân cho biết, sẽ gửi đơn tố cáo lên Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu thành lập mới Hội đồng chuyên môn cấp bộ để đánh giá lại vụ việc.
| Khoảng 18h ngày 21/6, anh Lê Hoàng Lâm chạy xe máy lên xã Bình Hiệp (Mộc Hóa, Long An) để giữ rẫy dưa thì bị té, chân phải đập mạnh vào gốc cây ven đường. Sau đó anh được người dân chở đến Bệnh viện Mộc Hóa cấp cứu. Xác định đây là ca nặng nên sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An. Lúc này chân anh Lâm ngày càng sưng to và đau hơn nên gia đình quyết định chuyển lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM. Bác sĩ Trần Chí Khôi khám và chỉ định chụp X-quang kiểm tra. Bác sĩ xem qua kết quả chụp phim rồi cho biết chỉ bị bong gân. Sau đó, bác sĩ kê toa thuốc cho xuất viện, hẹn tuần sau lên tái khám. Về nhà được 3 ngày thì tình hình càng trở nặng, nên gia đình đưa lên lại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình kiểm tra lại. Sau đó, bệnh viện đã họp và chuyển anh Lâm sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Sáng 25/6, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán anh Lâm bị hoại tử bàn chân phải, tắc động mạch kheo phải, chấn thương gối phải. Phương pháp điều trị: phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới đùi phải. Chiều 22/7, lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí. Tại buổi làm việc phía bệnh viện này đã thừa nhận sai sót và hứa sẽ có trách nhiệm với bệnh nhân. Tại buổi hòa giải, ngày 25/7, gia đình anh Lâm phản bác kết luận của Sở Y tế TP HCM. Một ngày sau đó, ông Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh có văn bản gửi Sở Y tế TP HCM, yêu cầu khẩn trương xác minh làm rõ việc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình chẩn đoán sai, làm bệnh nhân Lâm buộc phải cưa chân. |
Theo Khánh Trung (Zing.vn)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (47 phút trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (55 phút trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (58 phút trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (1 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (2 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (2 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (2 giờ trước)

