-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Xã hội
15/02/2017 16:13Mâu thuẫn với vợ, chồng dùng thuốc diệt cỏ tự tử ngay trước ngày Valentine
Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ với vợ, người đàn ông đã bỏ đi nhậu, sau đó về nhà dùng thuốc diệt cỏ để tự tử, rất may được người thân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.
Có mặt tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, ngay trước mắt chúng tôi là trường hợp bệnh nhân H.T.B. (sinh năm 1946, ở Đông Anh – Hà Nội) đang được người nhà làm thủ tục xin về nhà. Được biết, trước đó 2 ngày bệnh nhân phải nhập viện vì dùng thuốc diệt cỏ với mục đích tự tử. Khi nhập viện, bệnh nhân vẫn tỉnh táo nhưng hệ tiêu hóa, hô hấp đã bị tổn thương. Sau hai ngày điều trị tích cực, tiên lượng bệnh nhân xấu nên gia đình đã xin về.
Còn tại phòng cấp cứu (Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai) các bác sĩ đang “chạy đua” để giành lại sự sống cho hai bệnh nhân cũng bị ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng theo nhận định của các bác sĩ, hiện chưa thể nói trước được điều gì.
Bệnh nhân thứ nhất là anh H.V.Đ. (35 tuổi ở Bắc Giang), đang được các bác sĩ hết mình cứu chữa sau khi dùng thuốc diệt cỏ để “quyên sinh” vì chuyện mâu thuẫn vợ chồng. Khi vào viện ngày 13/2, bệnh nhân ở trong tình trạng tỉnh táo, xuất hiện triệu chứng đau rát họng, sau khi tiến hành xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện có chất paraquat ở trong nước tiểu và máu.
![]() |
| Hai bệnh nhân ngộ độc paraquat đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc. |
Gia đình bệnh nhân Đ. cho biết, câu chuyện đơn giản chỉ là việc mừng phong bì đám cưới nhà hàng xóm nhiều hay ít, mà lại xảy ra sự việc đau lòng. Theo đó, do là hàng xóm gần nhà, nên người vợ đề nghị đi phong bì nhiều hơn những gia đình khác, nhưng người chồng lại nhất định không nghe theo. Câu chuyện được đẩy lên đỉnh điểm và người chồng bỏ đi uống rượu với bạn bè. Sau khi về nhà, nghĩ quẩn anh Đ. đã dùng thuốc diệt cỏ uống nhằm tự tử, rất may anh Đ. được người thân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.
Đang nằm cạnh giường điều trị của bệnh nhân Đ. là bạn N.T.K. (24 tuổi, ở Quảng Ninh) nhập viện vào rạng sáng ngày 14/2, trong tình trạng tỉnh táo. Trước đó, bệnh nhân có uống một ngụm thuốc diệt cỏ, sau đó được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Chia sẻ với chúng tôi, mẹ bệnh nhân K. cho biết, do có vấn đề về tâm lý, đặc biệt là áp lực học hành, cũng như việc bị phân biệt đối xử trong trường, nên K. bất mãn và dùng hóa chất để tự tử.
Chia sẻ với phóng viên về hai trường hợp trên, BS Nguyễn Trung Nguyên – Phụ trách Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, hiện vẫn chưa thể khẳng định được điều gì, dù bệnh nhân vẫn đang rất tỉnh táo. “Thông thường, bệnh nhân bị ngộ độc hóa chất paraquat thì 70% là sẽ tử vong, đặc biệt là những bệnh nhân bị ảnh hưởng đến phổi gây khó thở. Những trường hợp bệnh nhân điều trị qua được khoảng 3 tháng thì mới dám khẳng định về cơ hội hồi phục”, BS Nguyên cho hay.
Loại bỏ paraquat có thể cứu được 1.000 người mỗi năm
Theo thống kê chưa đầy đủ mỗi năm nước ta có khoảng 1.000 trường hợp tử vong do ngộ độc paraquat, đáng chú ý là con số này ngày càng tăng dần lên theo các năm. Lấy ví dụ điển hình tại Trung tâm Chống độc, BS Nguyên cho biết, năm 2014 tại trung tâm ghi nhận 300 ca ngộ độc hóa chất này, thì đến năm 2016 số ca đã tăng lên 450 ca.
![]() |
| BS Nguyên cho biết, nếu loại bỏ paraquat thì mỗi năm giảm được khoảng 1.000 người tử vong. |
“Do vậy, việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn loại bỏ hóa chất paraquat là một tín hiệu đáng mừng, nó sẽ làm giảm những ca ngộ độc do loại hóa chất này gây nên. Không chỉ vậy, nó còn giúp bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm”, BS Nguyên nhận định.
Theo BS Nguyên, paraquat là chất kịch độc, gây ảnh hưởng nặng nề đến đường tiêu hóa và hô hấp, đặc biệt những bệnh nhân nặng do sử dụng quá nhiều hóa chất này thì có thể tử vong sau 3 ngày. Kể cả đối với nhưng bệnh nhân nhẹ, tỷ lệ điều trị hồi phục hoàn toàn là rất ít.
Đa phần các bệnh nhân ngộ độc hóa chất paraquat là do tự tử, trong đó chủ yếu là những người trẻ tuổi. “Đa số những vụ tự tử đều qua đường uống, nên tình trạng bệnh nhân khi vào viện rất nặng. Điều đáng nói, nhiều người dùng loại hóa chất này tự tử vì những lý do “lãng xẹt” như: giận dỗi, cáu kỉnh, không vừa lòng chuyện gì đó…”, BS Nguyên chia sẻ.
Một điều đáng lưu ý nữa mà bác sĩ Nguyên cảnh báo đến mọi người, đó chính là nhiều người sau khi tự tử bằng thuốc diệt cỏ thường giấu những người thân, nên gây nhiều khó khăn trong quá trình điều trị.
Theo Lê Phương (Khampha.vn)
- Cô gái trẻ Nepal mất 17 người thân trong thảm họa lũ quét (19:21)
- Tác giả câu hát "Trái Đất này là của chúng mình" qua đời (47 phút trước)
- 3 thói quen ăn mì chính rất có hại, chuyên gia cảnh báo phải bỏ ngay (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ lật xe khiến 4 người tử vong ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Nạn nhân kể lại phút giây sinh tử trong vụ lật xe làm nhiều người thương vong ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Top 5 đại chiến đáng xem nhất vòng phân hạng Champions League 2026/27 (2 giờ trước)
- Thái Lan gặp biến cố bất ngờ, Việt Nam sáng cửa chinh phục FIFA ASEAN Cup (2 giờ trước)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (2 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (3 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (3 giờ trước)

